Truyền thông nhà nước hôm 17/3 cho biết giới chức Lạng Sơn đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can (cùng sống tại xã Thanh Long, huyện Văn Lãng) về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

9 nguoi lang son dua nguoi trung quoc nhap canh
Nhóm người ở Lạng Sơn giúp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị khởi tố. (Ảnh từ cơ quan công an)

Tin cho biết khoảng 10h hôm 12/3, giới chức Lạng Sơn phát hiện 3 xe máy chở 5 người có dấu hiệu nhập cảnh trái phép.

Một trong 3 người điều khiển xe máy là Hứa Văn Đội (sinh năm 1988, tại xã Thanh Long) bị bắt, hai người còn lại bỏ chạy. Năm người ngồi trên xe có quốc tịch Trung Quốc cũng bị bắt giữ.

Giới hữu trách mở rộng điều tra và bắt giữ thêm 8 người khác (cùng ở tại xã Thanh Long) có tham gia tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cụ thể, Lăng Văn Hợp (sinh năm 1992) được một người đàn ông Trung Quốc thuê đón 5 người Trung Quốc trên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và sẽ được trả tiền công 1.000 Nhân dân tệ/một người (tương đương hơn 3.500.000 đồng).

Sau đó, Hợp đã rủ thêm 4 người lên khu vực biên giới đón người, sau đó thuê 4 người khác vận chuyển 5 người Trung Quốc đến địa điểm giao nhận ở thị trấn Na Sầm với tiền công 600.000 đồng/người.

Tuy nhiên, vụ việc đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ khi đưa người đến điểm hẹn.

5 người Trung Quốc đã bị đưa đi cách ly phòng dịch viêm phổi Vũ Hán.

Minh Long

Bình Phước lại bắt được 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép