Thông tin ban đầu, vụ tai nạn liên hoàn giữa 9 xe ô tô vừa xảy ra trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây khiến 7 người bị thương, gây ùn tắc kéo dài.

tai nan tphcm long thanh
Vụ tai nạn liên hoàn giữa 9 xe ô tô vừa xảy ra trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây khiến 7 người bị thương, gây ùn tắc kéo dài. (Ảnh: Đình Văn/vnexpress.net)

Theo báo chí nhà nước, khoảng 19h45 ngày 2/8, tai nạn liên hoàn 9 ô tô xảy ra ở dốc cầu Long Thành, hướng Đồng Nai về TP.HCM.

Tại hiện trường, hai xe 16 chỗ, một xe bán tải, xe container hư hỏng nặng nằm chắn ngang đường. Một xe 4 chỗ kẹt giữa ô tô container và xe khách bị bẹp dúm.

Mảnh vỡ các xe tung toé khắp mặt đường. Nhiều xe bị vỡ kính chắn gió, cửa sổ, mảnh vỡ khắp mặt đường, theo báo Vnexpress.

Vụ việc khiến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây kẹt xe kéo dài. Hàng chục hành khách ngồi trên các xe phải đi bộ tới Trạm thu phí Long Phước nhờ giúp đỡ.

Đến 20h50, lực lượng cảnh sát giao thông đang khám nghiệm hiện trường. Hiện tất cả đầu vào đường cao tốc từ Dầu Giây và quốc lộ 51 đã được đóng để cơ quan chức năng xử lý tai nạn.

Thông tin ban đầu có 7 người bị thương, đã được đưa đi cấp cứu. Cứu hộ đã tới hiện trường và lực lượng cảnh sát giao thông Cục Cảnh sát giao thông đang xử lý vụ việc, theo báo Tuổi Trẻ.

Tờ báo dẫn lời bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP. Thủ Đức, TP.HCM), xác nhận một số người bị thương trong vụ tai nạn được chuyển vào cấp cứu tại đây.

Đến 21h35, bệnh viện tiếp nhận thêm 3 bệnh nhân (gồm 2 nam, 1 nữ), tuổi từ 29 đến 59 tuổi. Trong đó một bệnh nhân bị gãy kín 1/3 trên xương trụ trái, được bác sĩ tư vấn nhập viện để phẫu thuật; một bệnh nhân bị chấn thương phần mềm cổ chân và bàn chân bên trái.

Riêng bệnh nhân cao tuổi nhất được chẩn đoán chấn thương đầu và phần mềm vai trái. Bệnh nhân được chụp CT não, chưa ghi nhận bất thường.

Một CSGT có mặt tại hiện trường nói nguyên nhân ban đầu của vụ việc có thể là xe tải mất thắng, kéo theo hàng loạt xe phía sau tông vào nhau, theo Zing News.

Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây dài 55 km, đi qua TP.HCM và Đồng Nai, khai thác giai đoạn một năm 2015, tổng mức đầu tư 20.600 tỷ đồng. Những năm gần đây, tuyến thường quá tải các dịp lễ Tết do lượng xe tăng cao, hiện bình quân 45.000 – 50.000 ô tô qua cao tốc mỗi ngày.

Hôm qua, tuyến TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây là một trong 9 cao tốc thu phí không dừng (ETC).

Kim Long