Lô 921.600 liều vắc-xin COVID-19 sử dụng để tiêm cho trẻ em đầu tiên đã về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội, Việt Nam) vào tối 8/4, trong gói viện trợ của Australia. Theo các thông tin đã công bố trước đó từ phía Chính phủ Việt Nam, dự kiến lô vắc-xin trên sẽ khởi động cho đợt tiêm vắc-xin COVID-19 trên diện rộng với nhóm trẻ từ 5-11 tuổi tại Việt Nam.

uc vien tro vac xin covid tiem cho tre em viet nam
Số vắc-xin COVID-19 do Chính phủ Úc viện trợ đang được vận chuyển tại sân bay Nội Bài, tối 8/4/2022. (Ảnh chụp màn hình/Australian Embassy, Vietnam/Facebook)

Theo thông tin từ trang Facebook của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam vào chiều 9/4, chuyến vắc xin đầu tiên với 921.600 liều đã tới sân bay quốc tế Nội Bài vào tối 8/4. Đây là số vắc-xin nằm trong cam kết hỗ trợ của Chính phủ Úc.

“Australia đã cam kết chia sẻ hơn 7,2 triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19 dành cho trẻ em với Việt Nam. Chuyến vắc-xin đầu tiên với 921.600 liều đã tới sân bay quốc tế Nội Bài vào tối qua và số còn lại sẽ được chuyển đến trong vài tuần tới.” – theo nội dung thông báo.

Cũng theo Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, cam kết viện trợ của Chính phủ nước này gồm 7,8 triệu liều vắc-xin và gói hỗ trợ vắc-xin ngừa COVID-19 toàn diện của Australia trị giá 60 triệu đô-la Úc cho Việt Nam.

Ngày 27/3, Bộ Y tế Việt Nam cho biết vào ngày 22/3, bộ này đã làm việc với Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, được biết Chính phủ Úc đã cam kết viện trợ cho Việt Nam khoảng 13,7 triệu liều vắc xin Pfizer và Moderna trong kế hoạch hỗ trợ vắc-xin COVID-19 để tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tại Việt Nam.

Trong đó, đợt 1 có khoảng 9,7 triệu liều vắc-xin, gồm 0,7 triệu liều vắc-xin Pfizer và 9 triệu liều vắc-xin Moderna. Số vắc-xin này đều có hạn sử dụng đến tháng 7, đang sẵn có tại Úc và có thể vận chuyển về Việt Nam vào đầu tháng 4 ngay sau khi hoàn thiện các thủ tục.

Đợt 2 có khoảng 4 triệu liều vắc-xin Pfizer, được Chính phủ Úc viện trợ thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF). Phía Úc đang hoàn thiện các thủ tục và dự kiến cung cấp trong tháng 4.

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam – ông Phạm Minh Chính vừa đưa ra tuyên bố thúc đẩy chính quyền các tỉnh thành nhanh chóng tiến hành tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi theo kế hoạch, tiêm vét đối với các nhóm từ 12 tuổi trở lên.

“Khẩn trương tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 5-11 tuổi, tiêm vét với trẻ em từ 12-17 tuổi và các đối tượng chỉ định. Sẵn sàng kịch bản để chủ động ứng phó với các làn sóng dịch có thể xảy ra” – ông Chính nói tại cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngày 5/4.

Một ngày trước, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2022 diễn ra vào chiều 4/4, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết tỷ lệ phụ huynh có trẻ từ 5 đến 11 tuổi đồng ý cho con tiêm hiện dao động từ 60-80%.

Trong một cuộc lấy ý kiến ngẫu nhiên do Trí Thức VN thực hiện vào đầu tháng 3/2022, trong 21 phụ huynh tham gia trả lời, có 10 phụ huynh không đồng ý cho con tiêm, 5 phụ huynh đồng ý, 3 phụ huynh đồng ý nhưng lo lắng, 3 phụ huynh muốn chờ đợi thêm thông tin hoặc sẽ đồng ý nếu bắt buộc phải tiêm để con được đến trường.

Tại cuộc khảo sát về việc tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi do báo Vnexpress thực hiện từ ngày 6/1/2022, trong 207.496 biểu quyết, có 61.996 phiếu đồng ý (tương đương 30%), 140.611 phiếu không đồng ý (68%), 4.889 phiếu có ý kiến khác (2%).

Nguyễn Quân