Sở VH-TT Hà Nội công bố danh sách diễn viên Thanh Hương, Hồng Đăng, Phùng Tiến Minh… và nhiều nghệ sĩ khác, mỗi người được nhận hỗ trợ 3,71 triệu đồng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đã khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều.

dien vien hong dang 2
Diễn viên Hồng Đăng cho biết anh sẽ gửi lại khoản tiền được hỗ trợ cho nhà hát nơi anh công tác để chia sẻ với các nhân viên hậu đài. (Ảnh: Hồng Đăng/Facebook)

99 viên chức hạng IV, là những đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ của 6 nhà hát trực thuộc Sở VH-TT Hà Nội vừa được hưởng khoản trợ cấp trong gói hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và các viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, truyền thông nhà nước vừa đưa tin.

Theo đó, mỗi người được nhận hỗ trợ 3,71 triệu đồng.

Trong danh sách này, có những nghệ sĩ quen thuộc như: Hồng Đăng, Thanh Hương, Ngọc Quỳnh, Thúy Hà, Phùng Tiến Minh…

Sau khi Sở VH-TT công bố danh sách trên, dư luận có nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, không ít ý kiến cho rằng nhiều nghệ sĩ được nhận hỗ trợ khó khăn nhưng cuộc sống ở mức khá giả, thậm chí ở mức cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của giới nghệ sĩ cũng như những người khó khăn đang cần sự trợ giúp trong xã hội.

Tài khoản Hậu nhận xét: “Rõ ràng đại dịch đã ảnh hưởng tới mọi đối tượng và ngành nghề kinh tế. Nhưng hiện tại hãy ưu tiên hỗ trợ cho các thành phần yếu thế, còn rất nhiều hoàn cảnh éo le vì đại dịch trong lúc này mà chưa tiếp cận được gói hỗ trợ nào hoặc cần được hỗ trợ tiếp. Đó không chỉ là đúng người, đúng hoàn cảnh, mà còn góp phần vào việc thực hiện giãn cách xã hội. Tôi rất bất ngờ và không đồng tình với việc nghệ sĩ có điều kiện nhận tới 3,7 triệu đồng, trong khi dân lao động như chúng tôi mất việc đến 3 tháng nay mà 300 ngàn vẫn chưa có”.

Tài khoản Minh Phúc viết: “Dịch bệnh ai cũng khó khăn nhưng cần ưu tiên đúng đối tượng để hỗ trợ. Đó là những người bình thường có thu nhập thấp nay mất nguồn thu dẫn đến hoàn cảnh thêm khó khăn chứ không phải là người thu nhập khá giả, dịch bệnh chỉ làm giảm doanh thu chứ tiền trong ngân hàng vẫn đủ sống khỏe. Nguồn lực có hạn không nên cào bằng mọi đối tượng sẽ gây áp lực cho ngân sách”.

Tài khoản Pham khachoan viết: “Quyết định thiệt hết sức bi hài, người cần nhận thì không có, người được nhận thì thấy bất ngờ và ngại ngùng không dám nhận, tại sao vậy? Trong suốt các đợt dịch vừa qua, bao nhiêu cảnh đời phải sống cảnh bần cùng, không còn tiền mua gạo, sữa, thậm chí đến nơi ở không có, bị chủ nhà trọ đuổi ra ngoài. Có người phải đi xe máy hoặc thậm chí đi bộ từ miền Nam về Bắc vượt ngàn cây số vì đã khánh kiệt không còn gì để kiếm ra tiền. Vậy mà…”.

Diễn viên Thanh Hương – người nằm trong danh sách được nhận tiền hỗ trợ, cho biết trên báo Vnexpress rằng chị bất ngờ khi có tên trong danh sách nhận hỗ trợ. “Do dịch, thời gian qua công việc của tôi bị ảnh hưởng nên nhận tiền, dù không nhiều, tôi rất vui. Tuy nhiên, tôi cho rằng bản thân còn may mắn hơn người khác, nên sẽ dùng số tiền trên để giúp các đồng nghiệp gặp khó khăn”.

Diễn viên Hồng Đăng cho hay anh sẽ gửi lại khoản tiền cho nhà hát nơi anh công tác để chia sẻ với các nhân viên hậu đài. Còn ca sĩ Đông Hùng thuộc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long nói: “Mấy tháng qua hoạt động nghệ thuật đóng băng, thu nhập của tôi bằng 0, gia đình có con nhỏ nên cuộc sống cũng gặp nhiều khó khăn. Số tiền nhận được rất đáng quý trong giai đoạn này”.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời NSND Trung Hiếu – giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội thừa nhận danh sách nhận trợ cấp lần này gồm nhiều người chưa đến nỗi khó khăn quá. Trong khi đó, nhiều người làm công tác hậu đài như: thiết kế, âm thanh, ánh sáng, phục trang… có đời sống khó khăn hơn thì lại không thuộc diện được nhận hỗ trợ. Anh cho biết đã có đơn đề xuất với Sở xem xét lại việc hỗ trợ cho đúng đối tượng hơn.

NSƯT Tấn Minh – giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, cho hay nhà hát anh cũng vừa nhận 11 suất hỗ trợ này. Chuyện một số nghệ sĩ khá giả được nhận trợ cấp, theo anh “không nên đổ lỗi cho nghệ sĩ” vì họ hoàn toàn thụ động hưởng theo chính sách chung. “Việc nảy sinh bất cập là khi áp dụng vào thực tế, hỗ trợ chưa thật đúng đối tượng”, anh nói.

Cũng liên quan đến vụ việc này, bà Phạm Thị Mỹ Hoa – Phó Giám đốc Sở VH&TT cho biết bà đã nhận phản hồi này từ các nhà hát.

“Các nhà hát đề nghị ưu tiên giúp nghệ sĩ, nhân viên hậu đài như: thiết kế, âm thanh, ánh sáng, phục trang… có đời sống khó khăn hơn. Chúng tôi đang bàn bạc để tìm giải pháp nhằm hỗ trợ sát đối tượng nhất. Khoản hỗ trợ giúp cuộc sống nghệ sĩ bớt phần nào khó khăn, khích lệ về mặt tinh thần và là động lực để họ nuôi dưỡng đam mê, tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật”, bà Hoa nói.

Sở cũng đang lên danh sách và xin ý kiến từ Bộ VH-TT&DL trợ cấp dành cho nghệ sĩ, nhân viên các nhà hát trực thuộc Bộ, khoảng 302 người.

Trước đó, hồi tháng 6, Bộ VH-TT&DL đề nghị Chính phủ cấp cho một số nghệ sĩ là viên chức gói hỗ trợ 3 tháng – 5,4 triệu đồng. Ngày 1/7, theo Nghị quyết 68 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch, đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị công lập được nhận một lần số tiền 3.710.000 đồng.

Hoàng Minh (t/h)

Xem thêm: