Lợi dụng sơ hở của chủ nuôi, một người đàn ông ở An Giang đã bắt trộm 462 con vịt chạy đồng, thuê xe tải chở về nhà nuôi nhốt, chờ đẻ lấy trứng bán.

trom vit
Nguyễn Văn Cảnh nghe công an đọc lệnh bắt tạm giam. (Ảnh: congan.com.vn)

Ngày 22/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) cho hay đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Cảnh (sinh năm 1987, ngụ xã Vĩnh Xương) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Qua điều tra, cơ quan công an bước đầu xác định vào giữa tháng 3, trong lúc đi bắt cá trên đồng tại xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, bị can Cảnh phát hiện đàn vịt hàng nghìn con của người dân địa phương đang nuôi lấy trứng trên đồng mà không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm một số vịt này.

Bị can Cảnh lùa hơn 200 con vịt ra đường nông thôn rồi gọi điện thuê xe tải đến chở về nhà cách đó khoảng 10km nhốt, chờ đẻ lấy trứng bán.

Thấy việc trộm vịt quá dễ dàng, rạng sáng ngày 30/3, Cảnh tiếp tục quay lại chỗ cũ, lùa bắt thêm hàng trăm con vịt nữa.

Ngày 4/4, người chủ nuôi vịt phát hiện số vịt trong bầy bị giảm nhiều, nghi vấn bị trộm nên đã trình báo đến cơ quan công an.

Qua điều tra xác minh, công an xác định Nguyễn Văn Cảnh là người trộm vịt nên mời lên trụ sở để làm việc.

Bị can Cảnh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lực lượng công an đã thu giữ tang vật tại nhà Cảnh gồm 462 con vịt chạy đồng, trị giá khoảng 25 triệu đồng, trao trả cho chủ nuôi.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra.

Thạch Lam