“Có ai không, cứu cháu với” – người vợ thét lên lên trong đêm trước khi chết thảm dưới tay chồng. Nạn nhân bị chồng truy sát, tạt axit, đâm liên tiếp đến tử vong trên đường về nhà mẹ ruột.

an mang tai bac giang chong nhan tam tat axit dam vo tu vong
Thi thể người vợ nằm trên đường, được người dân đắp chiếu, thắp nhang. (Ảnh: Người dân ghi lại/Facebook)

Sáng 22/11, Công an tỉnh Bắc Giang cho hay vào khoảng 22h ngày 21/11, Công an huyện Việt Yên nhận được tin báo của người dân về việc một người phụ nữ tử vong trên đường liên xã Thượng Lan, Việt Yên – Ngọc Thiện, Tân Yên; trên người nạn nhân có nhiều vết dao đâm.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy xét đối tượng gây án, Công an huyện Việt Yên và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang xác định nạn nhân là chị N.T.T (SN 1998, quê Mỏ Thổ, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, hiện trú tại thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên).

Nạn nhân bị dao đâm nhiều vết vào vùng cổ, lưng, sườn. Nguyên nhân tử vong được xác định do mất máu cấp.

Xác định nghi vấn, Công an huyện Việt Yên triệu tập chồng của nạn nhân là Thân Văn Hiếu (SN 1997, trú thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên) đến để làm việc.

an mang tai bac giang chong nhan tam tat axit dam vo tu vong 0
Nghi phạm Thân Văn Hiếu tại cơ quan công an. (Ảnh: conganbacgiang.gov.vn)

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận do ghen tuông và giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 22h ngày 21/11, chị T. đi xe máy bỏ về nhà mẹ ruột ở thôn Chằm, xã Thượng Lan. Thấy vợ bỏ đi trong đêm, Hiếu lên xe phóng theo truy đuổi, dùng axít tạt và dùng dao chém nhiều nhát khiến chị T. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hiếu bỏ về nhà tại thôn Yên Sơn.

Hiện Công an huyện Việt Yên đã tạm giữ nghi phạm Hiếu để điều tra về hành vi tạt axit, đâm vợ tử vong, đồng thời truy tìm hung khí gây án để xử lý theo quy định.

Video trích xuất từ camera của nhà dân, ghi lại hình ảnh và tiếng thét khi người vợ kêu cứu trong đêm. (Độc giả vui lòng cân nhắc trước khi xem):

Trong sáng 22/11, mạng xã hội Facebook lan truyền video trích xuất từ camera của nhà dân, ghi lại sự việc vào khoảng 22h11 ngày 21/11, hai chiếc xe máy phóng với tốc độ cao, trong clip ghi lại tiếng thét: “Có ai không, cứu cháu với…”. Sau đó, một nam thanh niên xô đổ xe máy bên cạnh, một người dân ven đường chạy ra rồi thất thần, hốt hoảng khi chứng kiến sự việc.

Báo Bắc Giang dẫn một nguồn tin cho rằng nghi phạm Hiếu đã uống rượu trước khi gây án. Trước khi xảy ra sự việc thảm khốc, hai vợ chồng cùng làm công nhân, kết hôn được khoảng 5 năm, có hai con 5 tuổi và 3 tuổi.

Thạch Lam