15 phút sau khi ăn trái cây lắc và uống trà sữa do phụ huynh chế biến tại nhà rồi mang đến trường, 18/34 em bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu. 

Sáng nay (31/3), lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn, Quảng Nam xác nhận vụ việc 18 em học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (xã Điện Phong) phải nhập viện theo dõi, điều trị, nghi do ngộ độc thức ăn.

Vào khoảng 15h30, ngày 30/3, tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, giáo viên cùng phụ huynh tổ chức cho 34 em học sinh ăn trái cây lắc (thơm, ổi, xoài) và uống trà sữa. Các món ăn thức uống này là do phụ huynh tự chế biến tại nhà và mang đến.

Khoảng 15 phút sau khi ăn uống, giáo viên phát hiện em N.N.N.T (học sinh lớp 5C) có triệu chứng đau đầu, nôn mửa kèm đau bụng. 

Sau đó, 17 em học sinh khác tiếp tục có triệu chứng tương tự nên nhà trường đã lập tức đưa toàn bộ 18 em đến Bệnh viện đa khoa Khu vực Quảng Nam cấp cứu, 16 em còn lại được theo dõi, kiểm tra sức khỏe tại Trạm Y tế xã. 

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam cho biết, hiện sức khỏe của 18 em bị ngộ độc thức ăn đã ổn định, dự kiến trong chiều nay những em khỏe sẽ được xuất viện.

Sau khi xảy ra vụ ngộ độc, mẫu thức ăn, uống đã được thu thập và gửi cho Viện Pasteur Nha Trang để kiểm nghiệm.

Thạch Lam