Với tổng lượng mưa tích lũy trong 24h, từ sáng 11 đến sáng 12/8, lên tới hơn 500mm, nhiều tuyến phố tại Hà Nội tiếp tục tái diễn cảnh ngập lụt. Người dân đi làm chật vật trên những con phố “hóa” thành sông. 

ha noi ngap 5
Nước ngập lút bánh xe máy trước Tòa nhà Báo Tài nguyên & Môi trường, KĐT Yên Hòa, đường Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, sáng 12/8. (Ảnh: Người dân ghi lại/Page Hà Nội/Facebook)

Do nằm trong khu vực ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2 sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, từ đêm 10/8 đến sáng 11/8, Hà Nội cùng nhiều tỉnh ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 10/8 đến 10h ngày 11/8 có nơi trên 180mm như: Hương Sơn (Hà Nội) 218mm, Phong Phú (Hòa Bình) 209.4mm, Ân Thi (Hưng Yên) 204.8mm, Tân Lạc (Hòa Bình) 201.2mm, Ba Sao (Hà Nam) 189.2mm,…

Cập nhật lúc 5h20 sáng 12/8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên hầu khắp khu vực các quận/huyện của thành phố Hà Nội.

Tính từ 19h ngày 11/8 đến 8h ngày 12/8, Hà Nội tiếp tục nằm trong nhóm lượng mưa cao trên 180mm. Tại điểm đo Hương Sơn (Hà Nội), lượng mưa tăng lên tới 221.4mm, vượt lượng mưa từ đêm 10/8 đến sáng 11/8; vượt các điểm Cẩm Thủy (Thanh Hóa) 182.8mm, Ngọc Sơn (Hòa Bình) 188.6mm,, Tam Dương (Vĩnh Phúc) 241.2mm, chỉ kém Đông Lai (Hòa Bình) 270.8mm.

ha noi ngap 8
Đường Duy Tân, quận Cầu Giấy ngập thành sông. (Ảnh: Người dân ghi lại/Page Hà Nội/Facebook)
ha noi ngap 08
Ngập khiến nhiều tuyến đường tắc cục bộ. (Ảnh: Người dân ghi lại/Page HTV- Thời sự Hà Nội/Facebook)

Cơ quan khí tượng quốc gia dự báo trong ngày 12/8, Hà Nội tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm. Tới đêm, mưa giảm dần.

Xét lượng mưa thực tế tại các điểm, theo số liệu thống kê của Công ty Thoát nước Hà Nội, lượng mưa tích lũy từ 7h sáng 11/8 đến 6h sáng 12/8 ở Hà Nội phổ biến từ 150-200mm, nhiều nơi trên 200mm, cá biệt tại Thường Tín, tổng lượng mưa tích lũy trong 24h lên tới hơn 500mm.

Những khu vực có tổng lượng mưa trên 200mm gồm Hoàng Mai, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Ứng Hòa.

ha noi ngap 04
Một khu vực ngập sâu 40-50cm. (Ảnh: Page Hà Nội/Facebook)
ha noi ngap 05
Từ nhà ra đường đã ngập lút nửa thân xe máy. (Ảnh: Người dân ghi lại/Page Hà Nội/Facebook)

Các khu vực có tổng lượng mưa từ 150-200mm gồm Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoài Đức, Quốc Oai, Ba Vì, Thanh Trì. Các khu vực còn lại như Hoàn Kiếm, Hai Hà Trưng… lượng mưa phổ biến từ 100-150mm.

Do tác động của mưa lớn kéo dài, úng ngập diện rộng đã xảy ra khắp Hà Nội, độ sâu phổ biến từ 20-30cm, một số nơi có thể ngập từ 40-50cm.

Tuyến đường Tố Hữu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sáng 12/8 ngập trắng sau hai ngày mưa lớn. (Nguồn: Người dân ghi lại/Page HTV- Thời sự Hà Nội/Facebook)

Đáng lưu ý, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo ngay sau đợt mưa lớn do áp thấp nhiệt đới từ bão số 2 gây ra, các tỉnh miền Bắc, trong đó có Hà Nội sẽ tiếp tục đón một đợt mưa dông mới từ ngày mai (13/8) do tác động của một rãnh thấp hình thành qua miền Bắc. Dự báo đợt mưa dông này có thể kéo dài đến 16/8, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Sơn Nguyên