Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra 3 “kịch bản” về cơn bão số 13.

chum di va vi tri ap bao 13 2
Chùm ảnh đường đi và vị trí cơn bão số 13. (Ảnh: nchmf.gov.vn)

Ngày 10/11, ông Lê Thanh Hải – Phó tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra 3 “kịch bản” về cơn bão số 13.

Theo ông Hải, bão số 13 đạt giai đoạn mạnh nhất vào ngày 12/11, mạnh khoảng cấp 9-10 nằm trên phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Đây cũng là thời điểm quan trọng, quyết định các diễn biến tiếp theo của bão.

Kịch bản thứ nhất (cũng là khả năng lớn nhất) được ông Hải nhận định là sau khi đi vào vùng biển giữa quần đảo Hoàng Sa và đảo Hải Nam, bão số 13 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi tiếp tục quặt dần về Trung Bộ, đến đây bão chỉ còn là vùng thấp kết hợp với không khí lạnh gây mưa thuần túy, không có gió mạnh.

Kịch bản xấu hơn là nếu bão 13 đi quá nhanh không kịp chờ không khí lạnh, bão sẽ vào phía Nam của đảo Hải Nam sau đó đi vào Bắc Bộ. Đây là kịch bản xấu nhất cần phải đề phòng. Bởi khi vào phía Nam Vịnh Bắc Bộ, bão sẽ không suy yếu mà vẫn là cơn bão mạnh cấp 8, cấp 9 khi vào bờ, gây nguy hiểm cho các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị.

Kịch bản thứ ba là bão sẽ “chết” trên biển trước khi vào đất liền, không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Tuy nhiên, tại thời điểm này rất khó để khẳng định cụ thể bão 13 sẽ theo kịch bản nào, vì bão số 13 là cơn bão muộn cuối mùa, thường diễn biến rất phức tạp.

Cũng theo ông Hải, trong thời gian gần đây bão và thiên tai thường khó lường, diễn biến phức tạp. Cụ thể, bão đã xuất hiện ở những vùng trước đây không có và tần suất lặp lại của các cơn bão tại các khu vực này có xu hướng tăng lên. Các thời tiết cực đoan khác như mùa đông năm 2015 sang năm 2016 là mùa đông hoàn toàn rất ấm nhưng có 1 đợt rét kỷ lục, rét đến mức có tuyết tại 40 địa điểm trên cả nước, trong đó có đỉnh núi Ba Vì (Hà Nội), Vụ Quang (Phú Thọ), Kỳ Sơn (Nghệ An),… Rồi nắng nóng cũng kỷ lục, mưa lũ cũng ở mức kỷ lục.

100 người chết, 18 người mất tích sau bão số 12

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến hết ngày 9/11 các địa phương có 118 người chết và mất tích. Trong đó:

Số người chết là 100 người (tăng 9 người) gồm Quảng Trị: 1 người; Huế: 11 người; Quảng Nam: 15 người; Quảng Ngãi: 5 người; Bình Định: 8 người; Phú Yên: 1 người; Khánh Hòa: 43 người; Lâm Đồng: 3 người; Kon Tum: 1 người; Đắk Lắk: 1 người và 11 người do sự cố tàu vận tải tại khu vực biển Bình Định.

18 người mất tích gồm Quảng Nam: 7 người; Quảng Ngãi: 1 người; Bình Định: 5 người; Phú Yên: 2 người; Khánh Hòa: 1 người và 2 người do sự cố tàu vận tải.

Bão số 12 cũng làm 3.261 nhà bị sập; 120.961 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 10.295 ha lúa bị ngập; 20.957 ha hoa màu hư hỏng; 25.504 lồng bè hư hại; 1.301 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng.

Tại Quảng Trị, còn 131 nhà dân bị ngập ở mức 0,2-0,4 m (thị xã Hải Lăng), tập trung chủ yếu các khu vực ở gần bờ sông và khu dân cư có địa hình thấp. Tại Thừa Thiên Huế còn khoảng 7.935 nhà bị ngập từ 0,1-0,3 m. Hiện còn 354 hộ/1186 khẩu đang sơ tán xen ghép, cụ thể: thị xã Hương Thủy: 92 hộ/460 khẩu; huyện Quảng Điền: 150 hộ/360 khẩu; huyện Phong Điền: 112 hộ/366 khẩu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 1h sáng nay (11/11), vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 1h ngày 12/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24h tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 15,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trần Tâm

Xem thêm: