Dự kiến, ngày 10/6, Quốc hội sẽ xem xét miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải – Trưởng ban Dân nguyện. Được biết, bà Hải sẽ được phân công giữ chức Bí thư tỉnh Thái Nguyên.

bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Thái Nguyên
Bà Nguyễn Thanh Hải. (Ảnh: quochoi.vn)

Ngày 16/5, tiếp tục chương trình làm việc phiên họp 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết chương trình Kỳ họp 9, Khóa XIV diễn ra trong 19 ngày, chia làm 2 đợt. Trong đó, đợt một là 9 ngày (từ ngày 20 đến 29/5) và đợt 2 là 10 ngày (từ 8 đến 18/6).

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ dành thời gian để tiến hành một số nội dung về công tác nhân sự.

Cụ thể, chiều ngày 10/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Được biết, bà Hải được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên.

Quốc hội cũng sẽ xem xét tờ trình của Thủ tướng về việc miễn nhiệm Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, do ông Huệ được phân công làm Bí thư Hà Nội.

Bà Nguyễn Thanh Hải (50 tuổi, quê quán Hà Nội) là phó giáo sư, tiến sĩ vật lý. Bà Hải từng là giảng viên Trường đại học Bách khoa Hà Nội; Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội.

Minh Long