Bảy tháng sau khi bị phát hiện hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi nhà hàng xóm, bị cáo Phạm Văn Dũng (còn gọi là “Dũng giá”) bị TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên án tử hình, 20 năm tù và 3 năm tù cho lần lượt các tội danh: Giết người, Hiếp dâm và Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

pham van dung dam o tre em
Bị cáo Phạm Văn Dũng tại phiên toà xét xử sơ thẩm, ngày 10/11/2021. (Ảnh: baobariavungtau.com.vn)

Ngày 10/11, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Dũng (tên gọi khác “Dũng giá”, SN 1975, trú tại phường Long Tâm, TP. Bà Rịa) với 3 tội danh: Giết người, Hiếp dâm và Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Báo địa phương đưa tin vào 8h sáng, bị cáo được áp giải bằng xe đặc chủng đến trụ sở tòa. Phiên tòa được xét xử kín vì có 3 trẻ em khác liên quan trong vụ án.

Theo nội dung vụ án, khoảng 17h30 ngày 17/4/2021, Phạm Văn Dũng đi dự đám giỗ tại nhà hàng xóm ở tổ 1 khu phố 3 (phường Long Tâm, TP Bà Rịa). Đến khoảng 20h20, bị cáo Dũng đi bộ về nhà nhưng thấy cửa khóa nên định đi qua nhà bố vợ ở phường Long Toàn (TP Bà Rịa) để dự tiệc sinh nhật.

Trên đường đi đến hẻm 122 đường Võ Thị Sáu (phường Long Tâm), bị cáo Dũng nhìn thấy cháu P.N.Q.N. (SN 2016, cùng trú phường Long Tâm) đi phía sau, nên nảy sinh ý định dâm ô.

Do là hàng xóm nên khi bị bị cáo Dũng bế, cháu N. không chống cự, không kêu la (cháu N. thường gọi bị cáo là “ông”). Dũng bế cháu N. vào khu vực bãi đất trống gần nhà rồi, xâm hại tình dục. Lúc này, cháu N. mới khóc, chống dự, kêu la. Sợ bị phát hiện, Dũng bóp cổ nạn nhân cho đến khi cháu N. nằm im rồi tiếp tục xâm hại, rồi bỏ mặc cháu N. tại bãi đất, đi đến nhà bố vợ dự sinh nhật.

chau be 5 tuoi nghi bi cuong hiep
Khu vực bãi đất trống nơi mẹ và cậu phát hiện thi thể cháu N. (Ảnh: Trí Nhân/baobariavungtau.com.vn)

Đến khuya cùng ngày, gia đình không thấy cháu N. về nhà nên tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể cháu ở bãi đất trống cách nhà 300m. Trong thời gian này, để che giấu hành vi phạm tội, tránh sự nghi ngờ của cơ quan chức năng, Dũng vẫn đến nhà hàng xóm thắp hương cháu N., an ủi gia đình. Rạng sáng 19/4, Dũng bị bắt giữ.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định trong khoảng thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 1/2021, bị can Dũng đã có hành vi dâm ô với 3 bé gái khác (cháu C. – SN 2011; cháu A. – SN 2013 và cháu T. – SN 2010) tại nhà của Dũng. Trong số những nạn nhân bị Dũng dâm ô, có cháu A là chị gái của cháu N. (nạn nhân bị Dũng sát hại).

Tại phiên tòa, bị cáo Dũng tỏ ra bình tĩnh từ khi được đưa vào phòng xử đến lúc nhận án. Bị cáo Dũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc, xin lỗi, cúi lạy gia đình nạn nhân và mong được hưởng khoan hồng để có cơ hội làm lại cuộc đời và bù đắp tổn hại đã gây ra.

Khi được HĐXX hỏi ý kiến, gia đình các bị hại cương quyết không xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Dũng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng quyền được sống của người khác, đặc biệt là trẻ em nên cần có bản án nghiêm khắc nhất để cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Dũng tử hình về tội “Giết người”, 20 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và 3 năm tù về tội “Dâm ô người dưới 16 tuổi”. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình, bồi thường cho gia đình bị hại 149 triệu đồng.

Ngoài ra, bị cáo Dũng phải chịu chi phí 200 triệu đồng cho án phí hình sự sơ thẩm và 7,45 triệu đồng cho án phí dân sự sơ thẩm.

Minh Anh

Xem thêm: