Trên hải trình từ Thái Lan đến Trung Quốc, khi đi ngang qua vùng biển Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt nam), tàu MV. WUZHOU 8 (Trung Quốc) phát tín hiệu cần trợ giúp khi hàng loạt thuyền viên nguy kịch nghi do bị ngộ độc thực phẩm. Tính tới cuối ngày 30/9, con số tử vong đã tăng lên 12/21 người. 

ba ria vung tau so thuyen vien trung quoc tu vong tang len 12 nguoi 10 thi the tren tau
Sau khi trực thăng đưa 11 thuyền viên lên Côn Đảo, lần lượt 2 trường hợp tử vong. Các y bác sĩ TTYT Quân dân Y huyện Côn Đảo nỗ lực cứu chữa, hiện đang điều trị cho 9 thuyền viên Trung Quốc. (Ảnh: baobariavungtau.com.vn)

Theo cập nhật từ báo Bà Rịa – Vũng Tàu, vào lúc 14h30 ngày 30/9, máy bay trực thăng cứu hộ VN 8622 của Công ty Trực thăng miền Nam đã đáp xuống sân bay Cỏ Ống (Côn Đảo). Trên máy bay có 11 thuyền viên của tàu MV. WUZHOU 8.

Bác sĩ Lê Công Thọ, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Y tế Quân dân Y huyện Côn Đảo cho biết khi máy bay hạ cánh, 1 thuyền viên đã tử vong. Trong quá trình cấp cứu, thêm 1 thuyền viên qua đời do tình trạng quá nặng.

Trước đó, Công ty TNHH Hoyer Tranpost Việt Nam – đơn vị được chỉ định đại lý cho tàu Wuzhou 8 – đã báo Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Ban giám đốc CDC Vũng Tàu về tình hình tàu MV. WUZHOU 8 và xin phép cấp cứu thuyền viên trên tàu.

Theo tin báo, tàu MV. WUZHOU 8 trên hải trình từ Thái Lan đến Trung Quốc, trên tàu có 21 thuyền viên. Khi đi ngang qua vùng biển Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), trên tàu phát hiện có 18 thuyền viên nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Thuyền trưởng đã báo tin về cho chủ tàu và đại lý tàu. Đại lý tàu thông báo với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (VungTau MRCC) hỗ trợ đưa trực thăng đón thuyền viên và tiến hành đưa thuyền viên đi cấp cứu.

Trong 21 thuyền viên trên tàu, 11 người được đưa lên trực thăng cứu hộ, vào bờ để cấp cứu, 10 thuyền viên đã tử vong được để lại trên tàu.

Theo đó, với 2 trường hợp tử vong trên đảo, số thuyền viên tử vong của tàu MV. WUZHOU 8 đã tăng lên 12 người.

Cuối ngày 30/9, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III (đóng tại TP. Vũng Tàu) đã cử tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 272 đi từ Vũng Tàu ra vùng biển Côn Đảo để tiếp cận tàu MV. WUZHOU 8. Tàu SAR 272 trực an toàn và tìm phương án lên tàu để làm nhiệm vụ cứu nạn.

Đến khoảng 20h30, tàu SAR 272 đã ra đến vị trí tàu WUZHOU 8 neo cách Côn Đảo 63 hải lý. Do trời tối, khu vực tàu neo thời tiết rất xấu, toàn bộ thuyền viên đã di dời, trên tàu còn 10 thuyền viên đã tử vong nên việc tiếp cận tàu khó khăn.

Dự kiến, các thi thể sẽ sớm được chuyển vào đất liền, do Côn Đảo chỉ đủ khả năng tiếp nhận và bảo quản lạnh 4 thi thể.

Trong 9 thuyền viên đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quân dân Y huyện Côn Đảo, 6 thuyền viên đã hồi phục, có thể nói chuyện được với các bác sĩ, điều dưỡng qua phiên dịch. 3 thuyền viên khác còn nguy kịch đang nằm tại phòng điều trị.

Theo một thuyền viên kể lại, đồ ăn trên tàu do đầu bếp chế biến. Trưa ngày 29/9, các thuyền viên trên tàu ăn thịt vịt đóng hộp thì không có vấn đề gì xảy ra. Đến 17h30 cùng ngày, mọi người ăn chiều với món cá và rau củ. Khoảng 22-23h, các thuyền viên xuất hiện tình trạng ói mửa, đau bụng, tiêu chảy nhiều lần trong đêm.

Minh Sơn