Khoảng ngày 16-17/12, một đợt không khí lạnh có cường độ rất mạnh tràn xuống Bắc Bộ gây rét đậm, rét hại. Vùng núi như Sa Pa nhiệt độ có thể xuống thấp nhất từ âm 1 độ C đến 1 độ C. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất khoảng 10 độ C.

tuyet dinh fansipan
Sớm ngày 9/2/2021, đỉnh núi Fansipan (Lào Cai) tuyết phủ trắng tạo lên một khung cảnh vô cùng độc đáo. (Ảnh: baolaocai.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc đang bước vào cao điểm của mùa rét năm nay, không khí lạnh liên tục bổ sung khiến trời rét kéo dài.

Cụ thể, khoảng 2 ngày tới (13/12), Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt tiếp tục giảm sâu, trời rét đậm, rét hại diện rộng. Nhiệt độ phổ biến từ 11 – 20 độ C.

Đặc biệt, đến khoảng cuối tuần (16-17/12), một đợt không khí lạnh có cường độ rất mạnh được bổ sung, khiến toàn miền Bắc chìm sâu trong giá rét. Nhiệt độ trung bình ngày xuống thấp từ 13-15 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Những vùng núi cao nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 3 độ C.

Theo các chuyên gia khí tượng, đợt rét này, ở vùng đồng bằng nền nhiệt có thể xuống thấp nhất 7 – 9 độ C; vùng núi như Sa Pa xuống thấp nhất từ âm 1 độ C đến 1 độ C; riêng Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 10 độ C. Đây được cho là đợt rét với nền nhiệt miền Bắc giảm thấp nhất từ đầu mùa đông tới nay.

Trung tâm này cũng dự báo, từ nửa cuối tháng 12 đến nửa đầu tháng 1/2023, không khí lạnh sẽ gia tăng cường độ và tần suất hoạt động, các tỉnh miền Bắc có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ trung bình trên cả nước thời kỳ này được nhận định thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực Trung và Nam Trung Bộ từ ngày 16-20/12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Trước khi đón không khí lạnh tăng cường mạnh vào cuối tuần, trong tuần (12-16/12), miền Bắc trời hửng nắng nhưng nền nhiệt đêm ngày khá chênh lệch với thấp nhất vùng đồng bằng từ 11-14 độ C, vùng núi từ 8-11 độ C và cao nhất từ 18-20 độ C.

Minh Long