3 người ở huyện Lạng Giang, Bắc Giang đã nhận tiền để theo dõi, báo tin cho nhóm 15 tài xế né tránh CSGT bị phạt hành chính mỗi người 7,5 triệu đồng.

cong an bac giang lam viec chot kiem dich
Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đang làm việc với tài xế xe tải tại chốt kiểm dịch cầu Vát, xã Hợp Thịnh. (Ảnh minh họa: conganbacgiang.gov.vn)

Ngày 12/1, Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) ra quyết định xử phạt hành chính đối với Hoàng Xuân L. (SN 1997), Hoàng Hồng S. (SN 1998) và Giáp Thanh T. (SN 1980, cùng trú thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang).

3 người bị xử phạt vì đã nhận tiền để theo dõi, báo tin cho các tài xế tránh các chốt CSGT.

Cụ thể, tại cơ quan công an, 3 người cho biết từ cuối năm 2022, một nhóm tài xế gồm 15 người thuê họ dùng xe máy, điện thoại di động để theo dõi, cập nhật hình ảnh, vị trí, tuyến đường tuần tra của các tổ CSGT.

Sau đó, họ sẽ thông báo để các tài xế dễ dàng trốn tránh việc bị phát hiện, xử lý những vi phạm liên quan.

Nhóm tài xế trả công thuê cho 3 người là 500.000 đồng/người/ngày.

Theo Công an huyện Lạng Giang, 3 người trên đã có hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin trái phép của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích…”, theo Điểm e, Khoản 3, Điều 102 Nghị định số 15/2020 của Chính phủ, nên quyết định xử phạt mỗi người 7,5 triệu đồng.

Thạch Lam