Tỉnh Bắc Giang sẽ di chuyển toàn bộ 4.000 công nhân và người dân tại thôn Núi Hiểu (xã Quang Châu, huyện Việt Yên) để khử khuẩn làm sạch môi trường tại khu vực này, đồng thời xét nghiệm số người trên trước khi được đưa trở lại nơi cư trú.

bac giang so tan 4000 nguoi
Bắc Giang trong đợt sơ tán khoảng 3.000 công nhân trọ tại thôn Núi Hiểu (xã Quang Châu) vào các khu cách ly tập trung, tối đêm 27/5. (Ảnh chụp màn hình/clip/tuoitre.vn)

Thông tin do giới chức tỉnh Bắc Giang đưa ra trong thông cáo báo chí tối 2/5.

Vnexpress dẫn lời ông Mai Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết sau khi di chuyển tất cả người dân ra khỏi thôn Núi Hiểu, giới chức sẽ khử khuẩn làm sạch môi trường, còn người dân trong thôn sau khi kết thúc 21 ngày cách ly tập trung sẽ được xét nghiệm, đảm bảo an toàn trước khi trở lại.

Dự kiến từ ngày 3/6, một phần công nhân sẽ được di chuyển khỏi thôn và tiếp tục trong những ngày tiếp theo.

Đây là đợt sơ tán, chuyển cách ly tập trung quy mô lớn liền sau đợt Bắc Giang chuyển khoảng 3.000 công nhân trọ tại thôn Núi Hiểu (xã Quang Châu) về các huyện, thành phố cách ly tập trung từ tối đêm 27/5 đến hết ngày 28/5. Động thái này được đưa ra khi trong ngày 27/5, ngành y tế lấy mẫu test nhanh tại 3 thôn Núi Hiểu, Tam Tầng, Trung Đồng của xã Quang Châu thì phát hiện nhiều trường hợp dương tính.

Thông cáo ngày 2/6 của tỉnh Bắc Giang không nêu rõ lý do của đợt cách ly tập trung hàng ngàn người trên. Mặc dù vậy, tỉnh này cho hay tính đến 19h ngày 2/6, trong tỉnh vẫn còn 2 ổ dịch phát sinh thêm F0. Tổng số F0 là 2.683 ca (tăng 157 ca); 18.112 F1 và 81.627 F2.

Trong đó, tại ổ dịch Khu công nghiệp Vân Trung (liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2): Đã có 381 F0 (tăng 1 ca).

Tại ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu: Đến nay, đã có 2.112 F0 (tăng 145 ca).

Các ca mắc mới chủ yếu là công nhân, ngoài ra có một số trường hợp không phải là công nhân do là người nhà, người tiếp xúc gần, được phát hiện tại khu vực tập trung nhiều công nhân tại huyện Việt Yên (các thôn Núi Hiểu, Tam Tầng, Trung Đồng).

Giới chức tỉnh dự báo trong những ngày tới, số ca nhiễm vẫn tiếp tục, với mức tăng có chiều hướng giảm và tăng chủ yếu trong nhóm công nhân ở các nhà trọ tại thôn Núi Hiểu, tại các khu cách ly có công nhân đã từng ở trọ tại thôn Núi Hiểu. Ngoài ra, sẽ tiếp tục có một số trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, chủ yếu là người thân, người tiếp xúc gần với công nhân nhiễm bệnh, người dân trong các khu vực cách ly, phong tỏa.

Cập nhật việc xét nghiệm trong ngày 2/6, tỉnh Bắc Giang cho hay trong ngày đã lấy 63.762 mẫu, nâng tổng số mẫu đã lấy lên 929.283 mẫu; đã chạy 837.660 mẫu. Thêm 20 bệnh nhân đủ điều kiện ra viện (cộng dồn đến nay có 59 bệnh nhân ra viện); 187 bệnh nhân đã âm tính lần 1 và 17 bệnh nhân âm tính lần 2.

Việc tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 tại tỉnh được tiến hành từ ngày 29/5 đến nay, lũy kế đã tiêm 66.536 liều, người nhận tiêm chủ yếu là công nhân. Riêng trong ngày 2/6 đã tiêm 25.188 liều, dự kiến ngày 3/6 sẽ tiêm trên 30.000 liều.

Minh Sơn

Xem thêm:

Bắc Giang: Nhiều bệnh nhân trẻ tuổi nhiễm COVID-19 chuyển nặng nhanh