Nghe tin con trai có kết quả học tập không tốt, người cha dùng xăng châm lửa đốt đám cỏ rồi vẩy xăng lên cặp sách con đang đeo trên lưng dọa đốt sách vở khiến lửa bén vào người con…

lua chay
Người cha đốt đám cỏ, rồi vẩy xăng vào cặp sách khiến lửa bén vào cơ thể con trai. (Ảnh minh họa:  Sambulov Yevgeniy/Shutterstock).

Ngày 10/1, Viện KSND huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Mạc Văn H. (trú tại huyện Sơn Động) để điều tra về hành vi Vô ý làm chết người theo khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cơ quan chức năng, trưa ngày 29/10/2022, ông H. biết tin con trai là cháu M.V.N (học sinh lớp 6) có kết quả học tập không tốt nên lái xe máy đi tìm con. Gặp N. trên đường đi học về, người cha dùng tay và dép đánh con.

Sau đó, ông H. lấy bật lửa trong cốp xe và chai xăng treo ở xe, dọa sẽ đốt sách vở của con, không cho đi học nữa. Ông H. châm lửa vào đám cỏ bên đường rồi đổ xăng làm ngọn lửa bùng lên dữ dội. Lúc này, cháu N. đang đứng cách đống lửa khoảng 3 m, ông H. cầm chai xăng tiến lại và vẩy xăng lên cặp sách cháu N. đang đeo trên lưng, dọa đốt hết sách vở.

Do bé N. khóc và xin lỗi nên ông H. dừng lại, quay ra lấy xe máy để đưa con về nhà. Lúc này, ông H. nghe tiếng con kêu thất thanh vì bị lửa bén vào người, ông H. chạy tới tháo cặp sách và bế con xuống ruộng lúa té nước lên người để dập lửa rồi đưa cháu H. tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đến ngày 14/11/2022, cháu N. tử vong.

Trước đó, ngày 2/10/2022, tại Quảng Bình xảy ra vụ việc người cha dùng dây trói con trai rồi lấy rơm và xăng đốt 2 chân của cháu. May mắn là bà nội của cháu đã lao vào dập lửa rồi đưa cháu lên trạm xá xã sơ cứu.

Tuy nhiên, ngày hôm sau, vết bỏng ở 2 chân quá nặng, bà nội đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị bỏng độ 3 cả hai chân.

Nguyên nhân sự việc được xác định là do người cha say rượu và nghe tin con trai ăn cắp tiền của hàng xóm để mua đồ chơi.

Khánh Vy