Khi bà H. nghiêng đầu vào buồng thang máy vận chuyển thức ăn ở tầng 3 để quan sát, đúng lúc thợ sửa chữa thang ở tầng 4 vận hành nên thang rơi xuống trúng, đè ngang phần đầu cổ khiến bà H. bất tỉnh.

bi thang may roi trung dau
Bệnh nhân được theo dõi sức khỏe tại Khoa Cấp cứu. (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang/Facebook)

Mới đây, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang – Bác sĩ CKII Phạm Tùng Sơn cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhân nữ bị tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, do kẹt phần đầu cổ trong cánh cửa thanh máy vận chuyển thức ăn.

Theo thông tin ban đầu, bà D.T.H (SN 1965, ở Bắc Giang) kinh doanh cửa hàng ăn uống, thường sử dụng thang máy để vận chuyển đồ ăn. Ngày 21/5 vừa qua, thang máy bị hỏng, gia đình gọi thợ đến sửa trong lúc bà H. đi vắng.

Đến trưa cùng ngày, bà H. về và dọn dẹp ở tầng 3. Khi bà nghiêng đầu vào buồng thang máy quan sát thì đúng lúc thợ sửa chữa ở tầng 4 vận hành. Thang rơi xuống trúng, đè ngang phần đầu cổ khiến bà bất tỉnh. Mọi người cố cạy cửa thang máy, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Bà H. nhập viện trong tình trạng hôn mê, kích thích xoắn vặn, suy hô hấp, kích thích vật vã, thở yếu, tím môi đầu chi, mạch đập nhanh, chỉ số oxy trong máu SPO2 88%, phía trước cổ có vết hằn tím tái như bị dây thắt.

Tại bệnh viện, kíp bác sĩ trực cấp cứu hồi sức tích cực cho bệnh nhân, bóp bóng qua nội khí quản, thở máy xâm nhập để kiểm soát hô hấp, truyền dịch chống sốc.

Bệnh nhân đã tỉnh táo, có thể tự thở, được rút ống nội khí quản sau 10 giờ cấp cứu. Hiện, người bệnh đã ổn định và dự kiến được ra viện vào chiều cùng ngày.

Theo Bác sĩ Sơn, tai nạn này hiếm gặp trong đời sống nhưng vô cùng nguy hiểm. May mắn là bà H. được phát hiện kịp thời, xử trí cấp cứu đúng cách nên đã qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ cũng khuyến cáo trong quá trình sinh hoạt, lao động, mọi người dân cần hết sức cẩn thận, không đứng xem, đứng gần thang máy đang trong quá trình sửa chữa.

Nếu không may, gặp phải tai nạn làm suy hô hấp, cần lập tức giải cứu người bị nạn và hỗ trợ hô hấp bằng hà hơi, thổi ngạt rồi nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được cấp cứu, điều trị.

Thạch Lam