Mưa đá xảy ra tại Bắc Kạn có mật độ dày, đường kính từ 0,5 đến 3cm, có nơi hơn 5cm đã khiến hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng.

mưa đá , Bắc Kạn
Mưa đá tại Bắc Kạn. (Ảnh: baobackan.org.vn)

Chiều và đêm 24/1 (tức ngày 30 tháng chạp năm Kỷ Hợi), tại tỉnh Bắc Kạn có mưa rào và dông kèm theo mưa đá, lượng mưa đo được ở các trạm dưới 30mm, mưa đá với mật độ dày, đường kính phổ biến từ 0,5 đến 3cm, có nơi lớn hơn 5cm.

Do mưa đá, hơn 2.540 ngôi nhà bị hỏng mái, mức độ hỏng trên 50%. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là huyện Ngân Sơn (1.659 nhà), Chợ Mới (416), Bạch Thông (388), Na Rì (54), Chợ Đồn (25).

Ước tính kinh phí để thực hiện lợp lại hơn 2.540 mái nhà vào khoảng 30 tỷ đồng.

Ngoài Bắc Kạn, nhiều tỉnh như Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Cao Bằng, Quảng Ninh cũng xuất hiện mưa đá. Tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, trận lốc xoáy cùng mưa đá đã làm tốc mái 13 ngôi nhà.

Sáng nay (25/1), Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã có buổi làm việc với tỉnh Bắc Kạn để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, ổn định nơi ở.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ qua, khu vực Bắc Bộ đã có mưa vừa đến mưa to, một số nơi có lượng mưa lớn như: Thanh Hà (Hòa Bình): 66mm, Sơn Động (Bắc Giang): 58mm, Lạng Sơn (Lạng Sơn): 30mm.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh Hòa Bình, Bắc Giang, Lạng Sơn và Thanh Hóa có mưa với lượng mưa phổ biến đạt từ 10-30mm, có nơi trên 50mm .

Trên các sông suối nhỏ thuộc khu vực tỉnh Hòa Bình, Bắc Giang, Lạng Sơn và Thanh Hóa, đặc biệt trên thượng nguồn sông Bôi, sông Bưởi có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 0,3-0,5m. Mực nước đỉnh lũ trên các sông còn dưới BĐ1.

Minh Long