Ngoại tình rồi tiếp tục giăng bẫy điện để giết người, người đàn ông 59 tuổi tại Bạc Liêu bị khép vào bản án 9 năm tù.

bac lieu bi cao 59 tuoi bi ket toi giet nguoi du cau dien ham hai nguoi bat thanh 1
Bị cáo Nguyễn Văn Hoàng tại tòa sáng 10/1/2023. (Ảnh: baohaugiang.com.vn)

Sáng 10/1, TAND tỉnh Hậu Giang mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Hoàng (SN 1964, ngụ xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, ông Hoàng đã có vợ con nhưng mấy năm qua lại quan hệ bất chính với bà H.T.U (SN 1969, ngụ phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang), làm nghề bán dưa hấu ở thị xã Long Mỹ.

Khoảng đầu năm 2020, bà U. đề nghị chia tay. Vài tháng sau, bà U. quen và có mối quan hệ mới với ông L.V.Q (SN 1967, hàng xóm). Thời gian này, vì muốn hàn gắn tình cảm nên ông Hoàng vẫn thường xuyên liên lạc, qua lại với bà U.

Tối ngày 12/4/2022, ông Hoàng đi xe máy từ Bạc Liêu đến chợ Cầu Mới, thị xã Long Mỹ, nơi bà U. bán hàng để nói chuyện hàn gắn mối quan hệ nhưng bị bà U. từ chối. Trong lúc nói chuyện, bà U. có nói đến ông Q. Ông Hoàng nảy sinh ý định sát hại ông Q.

0h ngày 13/4, ông Hoàng đem theo dao, dây chì và dây điện, đi đến nhà ông Q. tại con hẻm ở đường Thuận An. Tại đây, ông Hoàng đấu nối một đầu dây kim loại với nguồn điện trước nhà ông Q. (kéo ngang qua hai nhà hàng xóm), một đầu đấu nối vào cổng rào nhà ông Q. với ý đồ sát hại ông Q.

May mắn, sáng hôm sau, sợi dây nối với nguồn điện vào cổng nhà ông Q. bị phát hiện. Người dân trình báo lên công an. Sau khi trích xuất camera, công an phát hiện ông Hoàng là thủ phạm.

Theo nhận định của Viện Kiểm sát tỉnh Hậu Giang, hành vi trên của ông Hoàng là đặc biệt nguy hiểm, có khả năng làm chết nhiều người, còn việc giết ông Q. của bị cáo bất thành là ngoài ý muốn của bị cáo.

Tại phiên tòa, HĐXX ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có ông ngoại là liệt sĩ và hành vi phạm tội chưa đạt.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Hoàng là đặc biệt nghiêm trọng, đã cấu thành tội Giết người, do đó quyết định tuyên phạt bị cáo 9 năm tù về tội Giết người theo Điều 123, Bộ luật Hình sự 2015.

Thạch Lam