Khi đang đợi phà đến, một phụ nữ bồng con 1 tuổi đi tới đầu bến rồi ném con xuống nước trước sự sửng sốt của nhiều người.

me tram cam nem con xuong song 1
Khoảnh khắc trước khi người mẹ ném con xuống sông. (Ảnh cắt từ clip/Tin nhanh Bạc Liêu/Facebook)

Ngày 19/5, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip dài gần 40s trích xuất từ camera an ninh của một bến phà ghi lại cảnh một phụ nữ bế (ẵm) một đứa bé khoảng 1 tuổi đi thẳng xuống bến phà rồi quăng đứa trẻ xuống sông trước sự chứng kiến của nhiều người.

Theo thời gian ghi lại trên camera an ninh, sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 17/5.

Sau khi đoạn clip trên được lan truyền, trong ngày 19/5, Công an thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) xác nhận sự việc trên. Người phụ nữ tên P.T.M., SN 1991, ngụ thị xã Giá Rai; đứa trẻ T.S.H., 1 tuổi, là con của chị M.

Clip ghi lại cảnh người mẹ bồng con rồi ném xuống sông ở bến phà. (Nguồn: dẫn qua Tin nhanh Bạc Liêu/Facebook)

Theo thông tin ban đầu, chiều 17/5, chị M. được cha ruột chở về nhà chồng ở xã An Trạch, huyện Đông Hải. Khi đang đợi phà ở bến phà ấp Khúc Tréo B (xã Tân Phong, thị xã Giá Rai), chị M. bồng bé H. lững thững đi thẳng xuống bến phà rồi ném con xuống sông.

Mọi người trên bến và con phà đang cập bến đều sửng sốt, la hét. Ông ngoại của cháu bé vội dựng xe, nhảy xuống sông cứu cháu. May mắn, cháu bé được cứu kịp nên không bị ảnh hưởng đến tính mạng.

Theo Công an thị xã Giá Rai, qua xác minh ban đầu cho thấy chị M. có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm. Hiện tại, vụ việc đang được Công an thị xã Giá Rai tiếp tục điều tra.

Nguyễn Sơn