Từng là bạn bè, nhưng lợi dụng khi chị H.K.H. say rượu, Huỳnh Văn Hiền và Văn Công Tùng Bách đã bắt cóc, cưỡng hiếp, rồi quăng nạn nhân xuống sông. Cả tội phạm và nạn nhân đều bị khuyết tật câm, điếc bẩm sinh.

vu an 2 nguoi cam diec giet nguoi hiep dam cuop tai san
Toàn cảnh phiên xét xử hai bị cáo Huỳnh Văn Hiền (áo ca rô) và Văn Công Tùng Bách ngày 6/8. (Ảnh: thdt.vn)

Ngày 6/8, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử đối với hai bị cáo Huỳnh Văn Hiền (SN 1990) và Văn Công Tùng Bách (SN 1982, cùng ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về các tội Giết người, Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Phiên tòa được mở lại sau khi phải tạm hoãn vào hôm 12/7 do vắng mặt người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cho bị cáo.

Theo cáo trạng, hai bị cáo và bị hại H.K.H (SN 1996, ngụ huyện Cao Lãnh; cùng là người câm, điếc bẩm sinh) là bạn bè. Trước đây, Hiền muốn cưới chị H. làm vợ nhưng chị không đồng ý, nên tiếp tục giữ mối quan hệ bạn bè.

Khoảng 19h30 ngày 28/5/2021, cả ba người hẹn nhau đi uống cà phê, sau đó đi nhậu ở quán ven đường thuộc khu vực phường 6, TP Cao Lãnh. Chỉ Hiền và chị H. uống bia còn Bách uống nước ngọt.

Sau khi nhậu xong, Hiền thấy chị H. đã say, nảy ý đồ giao cấu nên rủ Bách cùng thực hiện. Hiền chủ động, cùng với Bách dùng xe máy của chị H. đưa đến khu vườn của người dân nằm cặp bờ sông cầu Đúc (thuộc xã Tịnh Thới, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) để thực hiện ý đồ.

Đưa tới nơi, Hiền dùng tay đè và bóp cổ chị H., trong khi Bách dùng tay giữ chặt hai chân để chị H. không vùng vẫy. Do đuối sức, nạn nhân bất tỉnh. Hiền cướp chiếc nhẫn trên tay chị H. và lấy điện thoại iPhone trong túi của chị. Sau đó, cả hai cưỡng hiếp nạn nhân.

Sau khi thỏa mãn thú tính, cả hai ném nạn nhân xuống sông, tiếp tục đi xe của nạn nhân đến khu vực sông Tiền (thuộc xã Hòa An) rồi cùng khiêng ném xuống sông phi tang.

Với số tài sản cướp của nạn nhân, Hiền mang về nhà cất giấu. Người thân trong gia đình sau đó phát hiện, gặng hỏi nhưng Hiền không trả lời, nên người thân trong gia đình Hiền mang túi nylon bỏ xuống sông.

Sáng 30/5/2021, người dân đi bộ thể dục dọc theo bờ kè Sông Tiền thì phát hiện một xe máy có dấu hiệu bất thường nên trình báo công an. Đến khoảng 8h30 cùng ngày, người dân phát hiện 1 tử thi nữ (lõa thể, đang trong thời kỳ phân hủy) nổi lên trên sông Cầu Đúc thuộc khu vực thủy phận Phường 2, TP Cao Lãnh, nên báo tin đến công an.

Theo kết luận giám định pháp y, tử thi được xác định là chị H., tử vong do ngạt nước, nhồi máu cơ tim.

Sau đó, Hiền và Bách đã đến cơ quan công an đầu thú.

Kết thúc phiên tòa ngày 6/8, HĐXX tuyên phạt Huỳnh Văn Hiền tù chung thân về tội Giết người; tội Hiếp dâm 9 năm tù, tội Cướp tài sản 5 năm tù, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Bị cáo Văn Công Tùng Bách bị tuyên tội Giết người 18 năm tù, tội Hiếp dâm 8 năm tù, tội Cướp tài sản 3 năm tù, tổng hợp hình phạt là 29 năm tù.

Hai bị cáo bị buộc bồi thường cho gia đình bị hại gần 178 triệu đồng.

Nguyễn Sơn