Bước sang ngày thứ 3 kể từ khi Chính phủ ra Nghị quyết 128 do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký, tương tự nhiều tỉnh thành, Bình Dương đang thay đổi nhiều phương án để thực hiện nghị quyết trên, xoay quanh việc giữ hay bỏ giấy xét nghiệm COVID-19, tiêm vắc-xin, cách ly tập trung bắt buộc… đối với người ra vào tỉnh.

chot kiem soat ra vao binh duong
Một chốt kiểm soát tại tỉnh Bình Dương với đủ lực lượng công an, cảnh sát, dân phòng đang kiểm tra giấy tờ của người đi đường, sẽ xử phạt người ra đường với lý do không chính đáng, hồi tháng 7/2021. (Ảnh: baobinhduong.vn)

Sáng 16/10, VietNamNet đưa tin ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho hay tỉnh này sẽ không yêu cầu giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 và không cách ly tập trung đối với người đến từ các tỉnh, thành có cấp độ dịch mức 3 (nguy cơ cao) trở xuống.

Thông tin trên được Tuổi Trẻ xác nhận vào sáng cùng ngày, cho hay “quy định “người từ các tỉnh, thành phố khác đến Bình Dương phải cách ly tập trung 7 ngày” mà một phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương ký ban hành trước đó bị bãi bỏ”.

[Quy định “cách ly tập trung 7 ngày người từ tỉnh thành khác đến Bình Dương” được đưa ra tại văn bản 2628/SYT-NVY do Phó giám đốc Sở Y tế Đoàn Thị Hồng Thơm ký ngày 15/10].

Báo này cho hay ngày 16/10, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương – ông Nguyễn Hồng Chương đã ký văn bản bổ sung, giải thích văn bản nói trên chỉ gửi cho nội bộ cơ sở khám chữa bệnh của ngành y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội, hướng dẫn nhiều nội dung.

Theo cập nhật của Sở Y tế tỉnh Bình Dương (được UBND tỉnh ủy quyền), người từ các tỉnh thành đến Bình Dương làm việc sẽ không phải cách ly tập trung 7 ngày mà áp dụng theo Nghị quyết 128 – do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế theo nội dung nghị quyết này.

Ngoài ra, Sở này cho hay người lao động chỉ cần tiêm 1 mũi vắc-xin sau 14 ngày là có thể tham gia lưu thông, đi làm… tại tỉnh Bình Dương.

Theo đó, với nội dung trên, trừ khu vực có dịch ở cấp độ 4, người từ vùng dịch cấp độ 3 (nguy cơ cao) trở xuống, không phải là F1… khi đến Bình Dương sẽ không phải cách ly tập trung.

Đối với thông tin Bình Dương “yêu cầu giấy xét nghiệm âm tính COVID-19” đối với người vào tỉnh, dù VietNamNet dẫn tin từ Chủ tịch tỉnh cho hay sẽ bỏ, theo Tuổi Trẻ ngày 16/10, hiện các chốt liên huyện, thị xã của Bình Dương vẫn yêu cầu tất cả người dân qua lại phải có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 trong vòng 7 ngày.

Minh Sơn

Xem thêm:

Hà Nội dừng kiểm tra người ra vào tại 22 chốt kiểm soát cửa ngõ TP