2 nghi phạm được thuê đi đòi số tiền nợ 700 triệu đồng với tiền công được trả là 50 triệu đồng/người. Nhóm đòi nợ đã 5 lần đến nhà con nợ ném sơn, chất bẩn, xăng dầu và thường xuyên gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần, buộc phải trả tiền.

IMG 3656
Ông Đặng Hoàng Vũ nghe công an đọc lệnh tạm giữ hình sự. (Ảnh: congan.tiengiang.gov.vn)

Ngày 12/2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa quyết định tạm giữ hình sự đối với nhóm 5 nghi phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen gồm:

  • Ông Đặng Hoàng Vũ (biệt danh Vũ Tình, SN 1971, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre);
  • Ông Nguyễn Văn Vui (biệt danh Vui bà Đằng, SN 1985, ngụ TP. Mỹ Tho);
  • Ông Phạm Thanh Hiền (biệt danh Cu Đen, SN 1994, ngụ huyện Cai Lậy);
  • Ông Trần Thanh Tuấn (biệt danh Tuấn Bò, SN 1978, ngụ huyện Chợ Gạo);
  • Ông Nguyễn Minh Hùng (biệt danh Mạnh, SN 2000, ngụ TP. Mỹ Tho).

Công an xác định nhóm 5 nghi phạm này có biểu hiện hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, khai thác cát trái phép và tàng trữ, sử dụng hung khí để thực hiện hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng ở tỉnh Tiền Giang các tỉnh Trà vinh, Bến Tre.

Từ ngày 6 đến ngày 8/2, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Bến Tre đã phát hiện, bắt giữ, làm việc với 5 nghi phạm trên và với 13 nghi phạm khác có liên quan.

Qua điều tra xét hỏi, cơ quan công an xác định nghi phạm Vũ là chủ mưu, cầm đầu. Kết quả test nhanh cho thấy 5 nghi phạm trên đều dương tính với chất ma túy.

Làm việc với cơ quan công an, các nghi phạm khai giữa ông Vũ và ông Nguyễn Kim Tiến (SN 1967, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) có tranh chấp trong việc thuê tàu bơm khai thác cát trên sông. Ông Vũ thuê ông Vui và ông Hiền đến nhà ông Tiến đòi tiền và hứa sẽ trả tiền công cho mỗi người 50 triệu đồng nếu đòi được số nợ 700 triệu.

Cả ông Vui và ông Hiền đều đồng ý theo thỏa thuận. Ông Vũ đưa trước 3,5 triệu đồng để mua sơn và làm chi phí đi lại. Sau đó, ông Vui và ông Hiền rủ thêm người đi cùng và trả công cho mỗi người là 250 ngàn đồng.

Từ ngày 16/1, ông Vui và ông Hiền đã 5 lần đến nhà ông Tiến ném sơn, chất bẩn, xăng dầu, cùng với đó là thường xuyên gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần, buộc ông Tiến phải đưa tiền.

Việc đòi tiền bất thành, ông Vui yêu cầu ông Tiến chuyển 50 triệu đồng cho mình thì mọi việc được bỏ qua, nhưng vì không có đủ tiền, ông Tiến chỉ chuyển khoản 2 lần với số tiền 10 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của ông Vũ tại ấp Phước Xuân (xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), công an thu giữ 18 dao tự chế, 1 bình xịt hơi cay, 1 ổ tiếp đạn của súng Rulo, 2 quyển tập ghi chép việc vay nợ, 8 xe máy, 11 điện thoại di động và một số tài liệu có liên quan đến hành vi phạm pháp.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định nhóm nghi phạm trên đã trực tiếp gây ra 5 vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích cho các con nợ ở huyện Chợ Gạo, huyện Gò Công Đông, TP. Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), 2 vụ cố ý gây thương tích ở tỉnh Trà Vinh và Bến Tre.

Vụ án hiện đang được Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra mở rộng.

Thạch Lam