Với sức gió gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15, theo thống kê ban đầu, bão số 12 gây thiệt hại nặng về người và tài sản tại các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên.

phu yen
Phú Yên là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề từ cơn bão số 12. (Ảnh: baophuyen.com.vn)

Khoảng 6h sáng nay (4/11), bão số 12 đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Khánh Hòa đến Phú Yên với sức gió mạnh cấp 12 (115-135 km/h), giật cấp 15. Nhiều nhà dân tốc mái, cây cối đổ rạp, nhiều tuyến đường ngập úng,… đặc biệt đã có thương vong về người trong cơn bão.

Tỉnh Bình Định, theo thông tin từ phòng Kinh tế TP. Quy Nhơn, đã có 4 người mất tích trên biển do bị sóng đánh chìm trong quá trình đi kiểm tra bè nuôi tôm ở vùng biển thuộc phường Hải Cảng.

Cũng đi kiểm tra bè nuôi tôm, 4 người ở khu vực 1 thuộc phường Ghềnh Ráng đang bị mắc kẹt tại khu vực Hòn Đất.

Khoảng 10h50 ngày 4/11, bác sĩ Vũ Tuấn Anh, Giám đốc bệnh viện Phong – Da liễu TƯ Quy Hòa cho biết bệnh viện đang cấp cứu cho 13 thuyền viên gặp nạn vì tàu chở hàng bị chìm trên biển gần khu vực bệnh viện (thuộc phường Ghềnh Ráng).

Cũng tại TP. Quy Nhơn, do mưa lớn diễn ra suốt đêm đã làm các tuyến đường Hùng Vương đoạn qua ngã 3 ông Thọ, đường Trần Hưng Đạo đoạn từ ngã 5 Đống Đa đến Cầu Đôi (phường Đống Đa) bị ngập sâu, có nơi gần 0,5 m khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Tại thôn Quảng Tín, Phú Mỹ 2 và Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước), hàng loạt cây xanh nằm trên các tuyến đường liên thôn, xã bị bão số 12 quật ngã. Nhiều pano, áp phích và nhiều tôn lợp của các cửa hàng bị gió cuốn phăng, gãy đổ. Nhiều mái tôn bị gió thổi bay ra mặt đường quốc lộ 1.

Theo số liệu thống kê của Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Hoài Nhơn, đến 8h sáng ngày 4/11, do ảnh hưởng bão số 12 kết hợp với mưa lớn, trên khu vực huyện đã có 2 nhà bị sập, 2 nhà tốc mái, ngã đổ 3 cột điện đường dây 0,2 KV và nhiều cây xanh. Nhiều xã, thị trấn ở 2 huyện Tuy Phước và thị xã An Nhơn bị mất điện

Theo thống kê, 3 tàu thuyền của ngư dân Đỗ Ngọc Điểm, Trần Anh Kiệt cùng ở Hoài Hương, Võ Văn Dũng ở Tam Quan Nam bị chìm, tàu của ông Võ Minh Vương ở xã Hoài Hương bị hỏng máy cách bờ biển Quy Nhơn khoảng 34 hải lý, trên tàu có 2 thuyền viên.

Tỉnh Khánh Hòa, theo thông tin từ UBND Khánh Hòa, thống kê ban đầu có 4 người chết, 5 người bị thương do bão.

Từ 4h đến 8h30, bão số 12 đã gây thiệt hại nặng nề cho Nha Trang. Nhiều căn nhà bị sập, bị tốc mái, cây xanh bị ngã đổ. Một người bị thương nhưng đã đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại phường Vĩnh Nguyên (TP. Nha Trang) bị trôi 95 bè cá, 150 nhà tốc mái; phường Vĩnh Hòa đã di dời 50 người ở đường Ngô Văn Sở về nhà văn hóa; phường Vĩnh Hải có 185 nhà tốc mái, 3 nhà bị sập. Tại đường 2 tháng 4, khu vực Làng trẻ em SOS bị ngập nặng. Phường Xương Huân có 10 nhà và 2 quán cà phê bị tốc mái. Tại xã Vĩnh Phương bị ngập nặng và có một người chết.

Tại huyện Diên Khánh, từ 4h sáng ngày 4/11, gió mạnh dần lên kèm theo mưa lớn. Nhiều nhà dân bị tốc mái; cây gãy đổ khá nhiều. Bão đã khiến toàn huyện bị mất điện nên việc liên lạc rất khó khăn.

Tại TP. Cam Ranh, bão cũng khiến hàng chục tàu thuyền bị sóng đánh chìm, thiệt hại hàng tỷ đồng.

tp.nha trang
Nhiều tuyến đường TP. Nha Trang bị ngập do bão số 12. (Ảnh: Nguyễn Văn)

Tỉnh Phú Yên, theo thống kê từ Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, toàn tỉnh có 1 người chết tại huyện Đồng Xuân, 5 người mất tích (huyện Tuy An 1 người, Đông Hòa 4 người) và 4 người bị thương ở TP. Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu.

Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh có 50 tàu cá bị chìm; 2 lồng nuôi tôm hùm bị cuốn trôi; 16 nhà bị sập. Trong đó: Tuy An 5 nhà; Sông Cầu 7 nhà; Sông Hinh 2 nhà; TP. Tuy Hòa 2 nhà và khoảng 1.000 ngôi nhà bị tốc mái.

Ngoài ra, tại huyện Sông Hinh có khoảng 1.000 ha cao su bị ngã; Sơn Hòa khoảng 17.000 ha mía bị hư hại; huyện Tuy An và TP. Tuy Hòa có hơn 277 ha hoa màu và lúa bị ngã đổ. Bên cạnh đó, hàng trăm trụ điện trên toàn tỉnh và 1 trạm biến áp tại huyện Tuy An bị ngã đổ.

Hiện hệ thống giao thông đường sắt bị ách tắc hoàn toàn, 2 tàu hàng bị kẹt ở ga Hòa Đa và Đông Tác. Giao thông đường bộ cũng bị ách tắc nặng. Trên quốc lộ 19C, một số vị trí mặt đường ngập sâu 0,5-0,7m tại các đoạn từ thị trấn La Hai đi Xuân Lãnh (huyện Đồng Xuân). Quốc lộ 25 tắc đường tại km 07+500 và 69+900. Cầu cây Sung trên ĐT642 thuộc xã Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân) bị ngập 2m; cầu cây Cam trên ĐT 650 (huyện Tuy An) bị ngập 1m. Về giao thông đường không, tất cả các chuyến bay trong ngày đều bị hủy.

Xã An Chấn (huyện Tuy An), có 1 người bị mất tích, 5 nhà bị sập, trong đó 2 nhà sập hoàn toàn ở xã An Cư. Có 550 nhà bị tốc mái, trong đó xã An Hòa 300 nhà, An Dân 200 nhà, An Nghiệp 50 nhà.

Về giao thông, kè Ông Hạo (thôn Mỹ Phú 2, xã An Hiệp) sạt lở 50m; Cầu Lò Rèn (thôn Phước Hậu, xã An Hiệp) sạt lở 30m; đường giao thông nội đồng sạt lở khoảng 5km;…

Về thủy lợi, đập Đồng Đá (xã An Hiệp) sập hoàn toàn; bờ cao suối Hóc Thủy, Phân Muồng, Suối Bướm (xã An Nghiệp) bị sạt lở nhiều đoạn. Ước thiệt hại trên 20 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện mực nước trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, Gia Lai đang lên nhanh. Mực nước lúc 11h ngày 4/11 trên một số sông như sau:

  • Sông Kỳ Lộ (Phú Yên) tại Hà Bằng 10,06m, trên BĐ3 0,56m;
  • Sông Ba (Phú Yên) tại Củng Sơn 33,57m, trên BĐ2 1,57m; tại Phú Lâm 1,89m, trên BĐ1 0,19m.

Dự báo, trong 6-12h tới, lũ trên các sông ở Thừa Thiên – Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên tiếp tục lên nhanh. Mực nước trên một số sông có khả năng như sau:

  • Sông Trà Khúc tại Trà Khúc lên mức 6,0m, dưới BĐ3 0,5m;
  • Sông Vệ tại Sông Vệ lên mức 4,7m, trên BĐ3 0,2m;
  • Sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng lên mức 11,5m, trên BĐ3 2,0m;
  • Sông Ba tại Phú Lâm 3,2m, dưới BĐ3 0,5m (với điều kiện hồ Ba Hạ tiếp tục duy trì xả lũ ở mức 5600m3/s);
  • Sông Dinh tại Ninh Hòa lên mức 5,5m, ở mức BĐ3.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp  2

Trần Tâm (t/h)

Xem thêm: