Đến hết ngày hôm nay (20/8), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa diện rộng, riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa to, có nơi trên 150 mm.

bao so 3 gay su co mat dien tai quang ninh
Ngành điện Quảng Ninh gặp sự cố do ảnh hưởng của bão số 3. (Ảnh: baoquangninh.com.vn)

Chiều ngày 19/8, bão số 3 đổ bộ vào khu vực Hải Phòng – Thái Bình với sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12 trên khu vực ven biển. Đến chiều tối cùng ngày, sau khi đi vào khu vực Hà Nội, bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19h, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và tan dần trên khu vực phía Tây Bắc Bộ.

Ghi nhận trong 2 ngày 18 và 19/8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (100-200 mm), một số nơi có lượng mưa lớn hơn như trạm Km 46 (Sơn La), Cao Phong (Hòa Bình), Kim Bôi (Hòa Bình) 210 mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 260 mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 315 mm.

Tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh) quan trắc được gió giật mạnh cấp 6-9; ở Bạch Long Vĩ, quan trắc được gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; ở Cô Tô, Cửa Ông quan trắc được gió giật mạnh cấp 10-11.

Tại Hải Phòng, trong ngày 19/8, lực lượng chức năng đã tổ chức di dời 13/13 lồng bè dịch vụ du lịch cùng 231 người trên chòi canh nuôi ngao và các lồng bè vào nơi trú tránh bão, đồng thời sơ tán hơn 11.000 người dân tại các khu vực trũng thấp ven biển, các chung cư cũ yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở vào nơi an toàn.

Trước đó, ngày 18/8, trước ngày cơn bão số 3 đổ bộ vào Hải Phòng, mưa to, gió lốc, xoáy đã làm tốc mái 2 ngôi nhà tại huyện Thủy Nguyên và làm gãy đổ hơn 20 cây xanh tại các quận: Ngô Quyền, Hồng Bàng, Lê Chân và Hải An.

bao so 3
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, chiều tối 18/8, Hải Phòng có mưa lớn, gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường thuộc trung tâm thành phố. (Ảnh: baohaiphong.com.vn)

Tại Quảng Ninh, từ chiều ngày 18/8 đến 11h ngày 19/8, có 12/14 địa phương bị mất điện trên diện rộng, khiến hơn 184.000 khách hàng bị tạm ngừng cấp điện.

Đến 18h ngày 19/8, khoảng 174.000 khách hàng được cấp điện trở lại, còn khoảng 30 trạm biến áp bị sự cố, gây mất điện cho khoảng 10.000 khách hàng tại huyện Cô Tô, Bình Liêu và Ba Chẽ.

Ghi nhận thiệt hại về tài sản do mưa bão tại huyện Ba Chẽ, tính đến 16h ngày 19/8, 15 nhà lợp bằng fibro xi măng bị tốc mái, nước lũ cũng khiến hơn 100 ngôi nhà ở thị trấn Ba Chẽ bị ngập, 2 nhà bếp loại tre bị sập; khoảng 40 cây xanh bị gãy, đổ; nhiều cây keo, quế, sa mộc và hoa màu bị hư hại.

bao so 3 lam ngap nha tai huyen ba che quang ninh
Nước sông dâng ngập nhà tại huyện Ba Chẽ. (Ảnh: baoquangninh.com.vn)

Tại Hà Nội, tổng lượng mưa đo được trong 2 ngày vừa qua là 150-200 mm, quan trắc gió mạnh cấp 6-8 trong chiều 19/8.

bao so 3 tai ha noi
Trưa 19/8, một cây xà cừ bị bật đổ, đè bẹp xe ô tô trên phố Hai Bà Trưng. (Ảnh: Nguyễn Hưởng/ nld.com.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đến hết ngày hôm nay (20/8), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa trên diện rộng, riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa to (50-100 mm), có nơi trên 150 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng thông báo tin lũ khẩn cấp trên sông Thao, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Theo đó, lũ sông Thao, sông Lục Nam, sông Thương, sông Mã và sông Bưởi đang lên nhanh. Lúc 4h sáng ngày 20/8, mực nước trên sông Lục Nam tại Lục Nam ở mức 5,28 m (dưới mức báo động 2: 0,02 m); trên sông Thao tại Yên Bái ở mức 31,44 m (trên báo động 2: 0,44 m).

Dự báo, trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đạt đỉnh ở mức 32,0 m (mức báo động 3) vào trưa ngày 20/8, tại Phú Thọ đạt đỉnh ở mức 18,0 m (dưới báo động 2: 0,2 m) vào chiều ngày 20/8.

Trên sông Lục Nam tại Lục Nam, mực nước đạt đỉnh ở mức 5,5 m (trên báo động 2: 0,2 m); nước trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương đạt đỉnh ở mức 4,70 m (trên báo động 1: 0,4 m) vào trưa ngày 20/8; trên sông Hoàng Long tại Bến Đế đạt đỉnh ở mức 3,60 m (trên báo động 2: 0,1 m); trên sông Bưởi tại Kim Tân đạt đỉnh ở mức 11,0 m (mức báo động 2) vào chiều ngày 20/8; trên sông Mã tại Lý Nhân lên mức 10,0 m (trên báo động 1: 0,5 m) và còn tiếp tục lên.

Nguy cơ xảy ra lũ lớn, lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng, thấp tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Hải Linh (T/h)

Xem thêm: