6 tỉnh, TP gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi nguy cơ chịu ảnh hưởng của bão Conson đang có 4.280 ca mắc COVID-19.

BAO CON SON
Vị trí và đường đi của bão Conson. (Ảnh: nchmf.gov.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19h ngày 10/9, vị trí tâm bão Conson ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây Nam khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Quảng Trị-Quảng Nam khoảng 340km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và có khả năng mạnh thêm.

Từ đêm nay (10/9) đến 13/9 ở các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở Quảng Trị đến Đà Nẵng phổ biến 200-300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt, ở Quảng Nam-Quảng Ngãi phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt)

Đáng chú ý, theo Ban Chỉ đạo quốc gia về thiên tai, có 4.280 ca mắc COVID-19 tại 6 tỉnh, thành phố trong vùng dự kiến ảnh hưởng của bão.

Cụ thể: Thanh Hóa 215 ca; Nghệ An 1.105 ca; Quảng Bình 928 ca; Đà Nẵng 1.524 ca; Thừa Thiên Huế 322 ca; Quảng Ngãi 185 ca.

Hiện giới chức các địa phương đã xây dựng kịch bản, phương án sơ tán để không bị lây nhiễm.

Giới chức Việt Nam dự kiến phải sơ tán 766.277 người dân, gồm: sơ tán 154.396 dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất; 143.392 dân khu vực ven sông và ngoài đê; 231.096 dân khu vực ven biển; 237.393 dân khu vực ven sông và ngoài đê.

“Đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống rất khó khăn khi vừa ứng phó bão, vừa ứng phó dịch”, ông Trần Quang Hoài, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo nói.

Conson là cơn bão thứ 5 ở Biển Đông trong năm nay. Từ nay tới hết năm 2021, Biển Đông còn có khả năng xuất hiện 6-8 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó 2-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Minh Long

Xem thêm:

Lũ lụt ở Trịnh Châu: Truyền thông Đảng không biết, quan to Đảng không hay