Theo số liệu thống kê thiệt hại ban đầu, đến cuối giờ chiều ngày 4/11, các địa phương đã có 20 người chết, 17 người mất tích, hơn 500 nhà sập đổ, hơn 23.700 nhà bị tốc mái, hư hỏng.

bao damrey
107 tàu thuyền neo đậu ở vịnh Cam Ranh bị sóng đánh chìm. (Ảnh: baokhanhhoa.com.vn)

Theo Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến 17h ngày 4/11, các địa phương đã có 20 người chết, 17 người mất tích, 531 nhà sập đổ, 23.755 nhà bị tốc mái, hư hỏng, nhiều tàu cá hiện chưa liên lạc được.

Trong đó, tỉnh Bình Định có 2 người chết và 11 người mất tích trong sự cố tàu vận tải, 3 người chết, 3 người mất tích, 18 nhà sập đổ, 54 nhà tốc mái, hư hỏng và 10 chiếc tàu bị chìm.

Tỉnh Phú Yên có 1 người mất tích, 19 ngôi nhà đổ sập, 7.917 nhà tốc mái, hư hỏng, 30 tàu thuyền chìm tại bến, hai lồng bè bị cuốn trôi.

Khánh Hòa có 12 người chết, 2 người mất tích, 494 nhà sập đổ, 15.838 nhà tốc mái, hư hỏng.

bao damrey tp nha trang
Nhiều tuyến đường tại TP. Nha Trang bị ngập. (Ảnh: Nguyễn Văn)

Các địa phương cũng thống kê có 7 chiếc tàu vận tải với 76 thuyền viên bị chìm gồm:

  • Tàu Biển Bắc 16 (mang cấp VR-SB,10 thuyền viên);
  • Tàu Hoa Mai 68 (tàu hàng, 11 thuyền viên);
  • Tàu Sơn Long 08 (tàu hàng, 12 thuyền viên);
  • Tàu Jupiter (tàu khách, bảy thuyền viên);
  • Tàu Hà Trung 98 (10 thuyền viên trên tàu);
  • Tàu Nam Khánh 26 (tàu hàng, 11 thuyền viên), các thuyền viên đã rời tàu;
  • Tàu Fei Yue 9 (15 thuyền viên).

Ngoài ra, tàu An Phú 168 (tàu hàng, 7 thuyền viên) gặp sự cố, hiện các thuyền viên đã được cứu hộ. Tính đến 17h ngày 4/11, các tàu vận tải có 2 thuyền viên bị thiệt mạng, 11 thuyền viên còn mất tích, các lực lượng chức năng đã cứu được 70 thuyền viên.

Về tình hình tàu cá, tỉnh Bình Định có 22 tàu trong vùng nguy hiểm thả neo tại chỗ, trong đó có 2 tàu mang số hiệu BĐ 93054 TS và BĐ 97624 TS chưa liên lạc được. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đang tìm cách liên lạc và xác minh số người trên tàu.

Tại Khánh Hòa, 107 tàu thuyền ở Cam Ranh bị sóng đánh chìm khi neo đậu tại vịnh Cam Ranh.

Bão Damrey cũng khiến giao thông đường sắt đoạn qua các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa tê liệt. Theo Chi nhánh Công ty Dịch vụ vận tải đường sắt Nha Trang, từ rạng sáng ngày 4/11, 7 đoàn tàu với hàng ngàn hành khách đã bị mắc kẹt tại các ga. Trong đó, các đoàn tàu SE4, SNQ4, SNT2 dừng lại tại ga Nha Trang, tàu SE2 dừng tại ga Phong Thạnh, các đoàn tàu SE5, SE7 dừng tại ga Diêu Trì (Bình Định).

Cảnh bão lũ quét, sạt lở đất

Từ 1h sáng ngày 5/11, các tỉnh từ Thừa Thiên – Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-100 mm, một số nơi mưa lớn hơn như tại trạm hồ chứa nước Truồi (Thừa Thiên – Huế): 158 mm, trạm hồ chứa nước Thủy Yên (Thừa Thiên – Huế) 69 mm; Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 56 mm; Ba Vinh (Quảng Ngãi) 100 mm; Tam Trà (Quảng Nam) 54 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo trong 6-12 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực:

  • Thừa Thiên – Huế: Huyện Phú Lộc, Phú Vang, Nam Đông, A Lưới;
  • Quảng Nam: Huyện Hiệp Đức, Núi Thành, Phước Sơn, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My;
  • Quảng Ngãi: Huyện Trà Bồng, Tây Trà, Đức Phổ, Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Bình Sơn;
  • Bình Định: Vân Canh, TP. Quy Nhơn;
  • Phú Yên: Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa, TP. Tuy Hòa;
  • Khánh Hòa: huyện Ninh Hòa.

Lưu lượng đến các hồ chứa tăng nhanh, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa xung yếu tại các tỉnh trên, đặc biệt là các hồ chứa từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Thủy Minh

Xem thêm: