Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19h ngày 22/8, vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 123,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

bao ma on
Vị trí và đường đi của bão Ma-on. (Ảnh: nhcmf.gov.vn)

Trung tâm này dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 19h ngày 23/8, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Luzong (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi khoảng 20km, đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 19h ngày 24/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 370km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 19h ngày 25/8, vị trí tâm bão ở khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 23/8, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 12; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động rất mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển đông: cấp 3.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Minh Long