Bão số 13 được dự báo sẽ đi vào đất liền các tỉnh Trung Bộ vào sáng hôm 15/11, tâm bão là các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Hà Tĩnh.

bão số 13, mưa lớn, sạt lở đất
Bão số 13. (Ảnh: nchmf.gov.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Việt Nam, hồi 10 giờ ngày 13/11, vị trí tâm bão 13 ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 220km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 90km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 10 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam của quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm cho biết bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh Trung Bộ vào sáng hôm 15/11, trong đó vùng trọng tâm cơn bão ảnh hưởng là từ Quảng Ngãi đến Hà Tĩnh. Dự báo, bắt đầu từ sáng 14/11, các tỉnh ven biển có gió mạnh ở cấp 8 – cấp 9, giật cấp 10.

Bão sẽ ra đợt mưa lớn diện rộng trong hai ngày (14 – 15/11) từ các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, với lượng mưa từ 200 – 300 mm, có nơi trên 350 mm; Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa 50 – 100 mm.

“Đặc biệt, mưa dồn dập trong 6 tiếng với lượng từ 100 -200mm có thể xảy ra ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Bình. Đây cũng sẽ là vùng trọng tâm mưa bão”, ông Khiêm nói.

Trước đó, hôm 10/11, bão số 12 đổ bộ vào Phú Yên – Khánh Hòa gây gió cấp 7 làm hai người thiệt mạng. Đây là cơn bão thứ hai kể từ đầu tháng 11 đi vào Việt Nam.

Riêng tháng 10, miền Trung Việt Nam đón nhận 4 cơn bão và một áp thấp nhiệt đới. Ba đợt lũ cùng 13 vụ lở núi trong tháng qua làm 159 người chết, 71 người mất tích.

Minh Long