Khi đổ bộ, bão số 4 có sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

bão số 4
Chùm ảnh và vị trí đường đi của bão số 4. (Ảnh: nchmf)

Ngày 28/8, Bộ NN&PTNT tổ chức cuộc họp ứng phó với bão số 4 (bão Podul).

Tại buổi họp, ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết sáng sớm ngày 28, bão Podul đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 năm 2019. Trong 6 giờ qua, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây (30 km/h). Hoàn lưu của bão số 4 rộng, có xu hướng đi lệch về phía Tây dẫn đến mưa sẽ đến sớm trước một ngày khi bão đổ bộ.

Theo dự báo từ Trung tâm, khoảng sớm nhất là trưa còn muộn nhất đến tối 30/8, bão số 4 sẽ vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Khi vào đất liền, dự báo bão số 4 sẽ có sức gió mạnh cấp 8-9, gió giật cấp 10-11

Về nhận định sóng, nước dâng do bão số 4, ông Khiêm cho biết khu vực Bắc Biển Đông sẽ có sóng cao 4-6m, vùng biển ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ sóng cao 3-5m, khu vực ven bờ sóng cao 2-3m.

Ngoài ra, nước dâng do bão tại khu vực ven biển Thanh Hóa – Quảng Bình độ cao mực nước do ảnh hưởng của bão kết hợp với thủy triều có thể ở mức 3,6-4,3m và từ 3,0-3,7m.

Về cảnh báo mưa lớn, từ đêm ngày 29/8 đến ngày 2/9, ở các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị là 250-400mm; các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ là 200-300mm; Khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế là 100-200mm; Khu vực Trung du, vùng núi Bắc Bộ, Đà Nẵng là 50-120mm; Đỉnh lũ ở thượng nguồn sông Mã, sông Cả có khả năng lũ báo động 2; Lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh Trung Bộ và Bắc Bộ.

Cũng tại buổi họp, ông Trần Quang Hoài – Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai cho hay tính đến 10h ngày 28/8, lực lượng chức năng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho gần 70.600 phương tiện với gần 310.000 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 4.

Về tình hình sạt lở bờ biển, ông Hoài cho hay tại khu vực bờ biển từ Nghệ An đến Bình Thuận hiện có 24 điểm sạt lở/gần 42 km đang có diễn biến sạt lở đặc biệt nguy hiểm cần xử lý cấp bách, nhất là tại Quỳnh Thọ – Nghệ An, Quảng Phú – Quảng Bình, Hải Dương – Thừa thiên Huế, Vĩnh Mốc – Quảng Trị, Hội An – Quảng Nam, Cửa Đại – Quảng Ngãi, Phước Lộc – Bình Thuận.

Trước diễn biến của bão số 4, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương không được lơ là, chủ quan trong công tác ứng phó với mưa bão; cần chủ động triển khai các biện pháp giảm thiểu nhất thiệt hại có thể xảy ra với người dân và du khách.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng cũng lưu ý đảm bảo an toàn đối với các phương tiện trên biển, thường xuyên thông tin, kêu gọi tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm; sẵn sàng lực lượng tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra. Các địa phương chủ động theo dõi diễn biến bão để chủ động ra lệnh cấm biển,…

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19h ngày 28/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 29/8, vị trí tâm bão ở khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Hải Nam, cách đất liền các tỉnh Nghệ An-Quảng Bình khoảng 290km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24h tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc.

Trong 24 đến 48h tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh thêm, như vậy khoảng chiều và tối ngày 30/8 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Đến 19h ngày 30/8, vị trí tâm bão ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 60h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Minh Long

Xem thêm: