Bão số 9 hiện giật cấp 15, đang di chuyển nhanh vào khu vực miền Trung với tốc độ từ 20-25km/giờ. Dự báo, bão đổ bộ từ đêm 27 đến 28/10 với sức gió đạt cấp 12, gây mưa lớn diện rộng. Các chuyên gia đánh giá, bão số 9 mạnh tương đương cơn bão Damrey năm 2017, từng gây thiệt hại tới 22.000 tỷ đồng.

bão số 9, mưa lũ miền Trung
Vị trí bão số 9. (Ảnh: nchmf.gov.vn)

Truyền thông nhà nước dẫn thông tin từ ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Việt Nam cho biết 9h sáng 26/10 bão số 9 đã đi vào Biển Đông. Cơ quan này đã phải phát tin bão khẩn cấp, nâng cấp độ rủi ro thiên tai từ cấp 3 lên cấp 4.

Bão số 9 di chuyển nhanh, tốc độ 20-25km/giờ, cường độ bão trên biển Đông cấp 13-14, giật cấp 15; khi vào ven bờ mạnh cấp 12. Thời gian bão đổ bộ dự kiến từ đêm 27 đến 28/10.

“Trọng tâm ảnh hưởng của bão là các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ”, ông Khiêm nói.

Bão sẽ gây mưa lớn diện rộng kéo dài từ Nghệ An đến Khánh Hòa, trọng tâm mưa từ nam Nghệ An đến Phú Yên với cường độ 200 – 400 mm. Một số nơi ở miền núi như Trà My (Quảng Nam), Ba Tơ (Quảng Ngãi) lượng mưa từ 500-600mm.

Sau khi bão sang Lào, hoàn lưu bão vẫn kết hợp với không khí lạnh và tạo nên vùng hội tụ gây mưa lớn khu vực nam Nghệ An đến Quảng Trị sau bão kéo dài đến ngày 30 và 31/10.

Dự báo, mưa từ đêm 27 đến 31/10, tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình, Quảng Trị khoảng 500-700mm cho cả đợt và lũ lớn có khả năng xuất hiện trở lại ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai của Việt Nam, cơn bão số 9 mạnh tương đương cơn bão Damrey năm 2017 (gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản, cơ sở hạ tầng cho các tỉnh Bình Định-Ninh Thuận). Bão Damrey đã làm 123 người chết, mất tích và 134 nghìn nhà, hơn 73.000 lồng bè nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại, cùng với đó là 1.809 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng, 8 tàu thuyền vận tải bị chìm tại Quy Nhơn, Bình Định. Bão Damrey gây thiệt hại lên đến hơn 22.000 tỷ đồng.

Hiện giới chức Việt Nam đã lên phương án sơ tán dân tại các tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão. Tổng số dân phải sơ tán dự kiến lên tới 1.279.163 người.

Tính từ ngày 6 đến hết ngày 25/10, mưa lũ tại miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam đã khiến 150 người chết và mất tích; trong đó, có 130 người chết và 20 người mất tích.

Hoàng Minh