Các chuyên gia khí tượng nhận định bão số 9 có thể là cơn bão mạnh nhất, lớn nhất trong năm 2020. Mưa lớn sẽ liên tục kéo dài nhiều ngày. Miền Trung có nguy cơ cao ngập lụt diện rộng trở lại ở vùng đồng bằng trong khi xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

bao so 9 3
Vùng di chuyển của bão số 9. Dự đoán sáng sớm 28/10, bão sẽ đổ bộ vào đất liền. (Nguồn: FB TS Nguyễn Ngọc Huy)

Bão số 9 tăng cấp nhanh, dự báo sẽ đổ bộ vào sáng sớm ngày 28/10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 7h sáng nay (27/10), bão số 9 có cường độ cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17.

Đến 7h sáng ngày 28/10, vị trí tâm bão sẽ ở ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Dự báo từ trưa và chiều nay (27/10), vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 12-13, giật cấp 16; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên- Huế do ảnh hưởng của hoàn lưu phía bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8 – 9, giật cấp 11; biển động rất mạnh, sóng cao từ 4 – 6 m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 – 5 m.

TS Nguyễn Ngọc Huy, Chuyên gia Biến đổi khí hậu xác định bão số 9 là cuồng phong, có thể đổ bộ sớm hơn, vào sáng sớm ngày 28/10, khoảng từ 5-7h sáng (dự báo trước đó vào khoảng buổi trưa ngày 28/10).

Theo các cảnh báo đăng trên trang cá nhân, ông Huy cho biết bão số 9 vào rạng sáng hôm qua (26/10) đã tăng cấp lên Cuồng phong Cấp 1 (Typhoon CAT 1 theo thang đo bão của Mỹ) với vận tốc gió là 119-153km/h. Vào lúc 1h sáng nay (27/10), bão đã mạnh lên CAT 2 tương đương cấp gió 165 km/h (cấp 14, giật cấp 15), sau đó dự báo sẽ tiếp tục tăng lên thành CAT 3 với cấp gió duy trì đều 195km/h (cấp 17).

Tâm bão đổ bộ khả năng cao nhất là chính diện Quảng Ngãi và hơi chếch Tây – Tây Bắc vào phía Nam của Quảng Nam. Do bán kính bão lớn nên Bình Định và Quảng Nam cũng có thể xem là vùng bão đổ bộ trực tiếp với cấp gió gần tương đương gió ở tâm bão.

Tại tâm bão, cấp gió dự báo từ 130-165km/h (cấp 13, giật cấp 14-15). Sóng biển cao 8-9m gần bờ.

Vùng cách tâm bão 100-200km vẫn có gió cấp 12, giật cấp 13 (Bắc Phú Yên, Đà Nẵng, Kontum); cách tâm bão 250-300km có gió cấp 9-10, giật cấp 11-12 (Huế, Quảng Trị).

Ông Huy cảnh báo người dân ở vùng bão cần cân nhắc và sớm ra quyết định sơ tán, tuyệt đối không trú bão trong các nhà cấp 4, đặc biệt là các nhà mới bị ngâm lụt, ở khu vực trống gió.

Nha Trang, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, KonTum được xác định là các tỉnh sẽ bị ảnh hưởng trong bão số 9.

Bão số 9 có thể là cơn bão mạnh nhất trong năm

Trả lời báo chí chiều 26/10, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trung tâm đã xác định cấp độ rủi ro thiên tai với bão số 9 là cấp 4 trong 5 cấp phòng chống thiên tai (các cơn bão vừa qua được xác định cấp 2, cấp 3).

“Chúng ta đang đối mặt với cơn bão mạnh nhất, lớn nhất kể từ đầu mùa mưa bão năm nay, không loại trừ là cơn mạnh nhất trong mùa mưa bão năm nay.”, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nói.

Bão có 3 đặc điểm cần đặc biệt lưu ý là: tốc độ di chuyển rất nhanh, cường độ rất mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng khắp trên Biển Đông – theo ông Năng.

Ông Năng cho hay hệ quả từ cơn bão số 9 sẽ là tổ hợp liên hoàn các hệ quả, đó là gió mạnh, sóng lớn trên biển. Sau khi bão đổ bộ sẽ đến nước biển dâng, mưa lớn trong đất liền, gió mạnh trong đất liền, mưa lũ trên các sông, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

“Nguy cơ về gió mạnh trên biển, chúng tôi nhấn mạnh đây là cơn bão rất mạnh, trên Biển Đông có thể tới cấp 13, giật trên cấp 15, toàn bộ vùng giữa Biển Đông bao gồm từ phía Bắc quần đảo Trường Sa đến phía Nam quần đảo Hoàng Sa là khu vực trọng tâm có gió mạnh từ cấp 11-13, giật cấp 15” – ông Năng nói.

Miền Trung tiếp tục đối diện nguy cơ ngập lụt rộng, lũ quét, sạt lở đất

Về nguy cơ sóng lớn, bão số 9 với cường độ rất mạnh cấp 12-13 sẽ gây những đợt sóng cao tới 10m trên Biển Đông, theo ông Năng. “Khi đi sâu vào vùng biển Trung bộ, độ cao sóng cũng ít suy giảm, vì đây là khu vực biển thông thoáng, không có nhiều “điểm” che chắn, độ sâu biển lớn, rộng nên mức độ giảm sóng không lớn”, ông Năng cảnh báo.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Bình – Phú Yên dự báo sẽ có sóng cao 4-7m; vùng gần tâm bão (Đà Nẵng tới Bình Định), bao gồm các đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm sẽ có sóng cao 6-8m, gió tại Lý Sơn có thể đạt cấp 11-12.

Về nguy cơ nước dâng, mặc dù nhiều khu vực không bị ảnh hưởng trực tiếp nhưng do hoàn lưu bão lớn, các khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định cần đề phòng nước  nước dâng do bão từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng cao tại khu vực trũng, cửa sông, đầm phá tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cần lưu ý là ngay cả khi vào bờ thì hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh sẽ gây mưa lớn diện rộng.

“Mưa lớn liên tục kéo dài nhiều ngày sẽ khiến khu vực các tỉnh Trung bộ có nguy cơ cao ngập lụt diện rộng trở lại ở vùng đồng bằng, trũng thấp; lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi”, ông Khiêm cảnh báo.

Về mưa lớn, từ đêm 27/10 đến ngày 29/10, từ Thừa Thiên – Huế đến Phú Yên sẽ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200 mm/đợt.

Từ ngày 28 đến 31/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Nghệ An có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt; riêng Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa đặc biệt to với tổng lượng mưa phổ biến 500-700 mm/đợt.

Do mưa lớn nên các sông từ Nghệ An đến Phú Yên và Gia Lai, Kon Tum sẽ xuất hiện một đợt lũ mới. Mực nước trên nhiều sông có khả năng lên BĐ2, BĐ3, có sông vượt BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng trở lại.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: