Dự án “Bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo” được thông qua với mức đầu tư hơn 256 tỷ đồng; tiến độ thực hiện đến năm 2025.

nha tu con dao scaled
Du khách nghe thuyết minh tại Trung tâm cải huấn Phú Hải – Trại Phú Tường, huyện Côn Đảo. (Ảnh: baobariavungtau.com.vn)

Hồi năm 2020, HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có nghị quyết số 25 về chủ trương đầu tư dự án “Bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Côn Đảo”. Tổng mức đầu tư dự án là gần 143 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện là giai đoạn 2021-2025.

Hiện dự án đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc giai đoạn 1 của dự án.

Ngày 6/3/2022, HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đổi tên dự án “Bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Côn Đảo” thành dự án “Bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo”.

Đồng thời, dự án được điều chỉnh tăng thêm hơn 113 tỷ đồng, nâng tổng mức đầu tư đến hơn 256 tỷ đồng.

Trong đó, giai đoạn 2021- 2023, nguồn vốn ngân sách tỉnh đã bố trí gần 143 tỷ đồng.

Giai đoạn 2023- 2025, với phần điều chỉnh, bổ sung hơn 113 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách Trung ương là 100 tỷ đồng; ngân sách tỉnh là hơn 13 tỷ đồng từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Dự án cũng được bổ sung nhiều hạng mục gồm:

Bảo tồn khu vực cầu Ma Thiên Lãnh (xây biển giới thiệu di tích); Bảo tồn Sở Cò (Nhà lưu niệm chị Võ Thị Sáu); Bảo tồn khu điều tra xét hỏi (tu bổ và phục hồi nguyên gốc, phục hồi nội thất); Bảo tồn Trại 8 (tu bổ các dãy nhà và hệ thống tường rào theo nguyên gốc, bảo tồn nền móng công trình đã mất); Bảo tồn Trại 9 (bảo tồn nền móng công trình, tạo đường vào từ Nghĩa trang Hàng Dương để thuận tiện cho thăm quan).

Bảo tồn Trại 2 (đảo ngói, tô trát lại tường bị nứt, thay thế một số kết cấu gỗ, cửa bị hư hỏng tại các nhà giam và tu sửa sân đường bị hư, hỏng); Biển giới thiệu di tích và biển chỉ dẫn khoanh vùng bảo vệ di tích: Khu vực Cỏ Ống, khu vực Bến Đầm, khu vực Hòn Cau, khu vực Bảy Cạnh và các Trại tù; Tái hiện hình ảnh người tù bằng tượng sáp kết hợp âm thanh, ánh sáng tại: nhà Chúa Đảo, trại giam Phú Hải, Chuồng cọp Pháp, trại Phú Bình.

Bảo tồn Chuồng cọp Pháp (đảo ngói, tô trát lại tường bị nứt, thay thế một số kết cấu gỗ, cửa bị hư hỏng); Bảo tồn Sở Củi – Chuồng Bò (xây dựng tường rào bảo vệ khu vực phía sau của di tích, sửa chữa sân nền và một số hạng mục bị hư hỏng).

Dự kiến, dự án được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trong tháng 3/2023 để bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của Trung ương.

Minh Long