Câu nói “Nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì sẽ về Việt Nam” của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 8/6 đã nhận được nhiều lời nhận xét, bình luận từ cộng đồng mạng. Chỉ ít hôm, phát ngôn của Thủ tướng đã được các báo trong nước gỡ xuống.

giãn cách xã hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: chinhphu.vn)

Truyền thông Việt Nam (như Thanh niên, Vietnamnet,…) hôm 8/6 đã đồng loạt dẫn lại lời nói của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi nghị trường bàn về tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, rằng:

Trước đây, sau năm 1975 một thời gian dài, người ta nói: ‘Nếu cái cột điện biết đi thì chạy sang Mỹ hết’. Còn bây giờ, thực tại nước Mỹ những tháng qua và nhiều nước khác thì ‘Nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì sẽ về Việt Nam”.

Phát ngôn của Thủ tướng ngay lập tức đã khiến cộng động mạng “tràn ngập” những lời bình luận, nhận xét khác nhau.

Tài khoản Facebook Nguyễn Đức viết: “…Nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì sẽ về Việt Nam, Thủ tướng có ví von quá lời không?”.

Kiet Ho bình luận: “Quá ví von”.

Hung Le: “Bình tĩnh.Theo số liệu thì trong vòng mười năm qua, hàng năm có bao nhiêu người ở Việt Nam xin visa đi Mỹ và có bao nhiêu người bên Mỹ xin visa về Việt Nam?. Bị gọi là cột điện kể cũng đau thật”.

Nguyễn Văn Quynh: “Hòn đá mà biết nói năng. Thì thằng….hàm răng chẳng còn”.

Chanh Tam: “Không, Thủ tướng dự báo phát triển điện năng với đầu tư Mỹ. Việt Nam theo đó tạm hoãn chương trình ngầm hóa lưới điện ở các đô thị”.

… Và có nhiều nhận xét, bình luận khác nữa.

Theo quan sát của chúng tôi, đến ngày 9/6, Thanh Niên cùng Vietnamnet đều xóa lời nói của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Trang RFA dẫn số liệu của Bộ Tư Pháp Việt Nam cho biết trong năm 2015 có 4.474 người từ bỏ quốc tịch Việt Nam. Còn theo Bộ Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc (United Nations Department of Economic and Social Affairs), ước tính từ năm 1990 đến 2015 có tới 2,6 triệu công dân Việt Nam rời đất nước đến sống ở một quốc gia phát triển hơn.

Con số mà Viện Chính sách Di cư (Migration Policy Institute) thống kê cho thấy năm 1980, số người Việt Nam cư trú ở Mỹ là 231.000; năm 2000 lên đến 988.000 và năm 2017 đã là 1.343.000 người.

Riêng về du học sinh, con số mới nhất được Student and Exchange Visitor Information System cập nhật vào tháng 3 năm 2019 là có 30.684 sinh viên Việt Nam học tập tại Mỹ ở tất cả các cấp, tăng 3% so với tháng 8/2018.

Trong một sự kiện liên quan đến phòng dịch viêm phổi Vũ Hán tại Hà Nội vào thứ Hai, hôm 23/3, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung từng công khai rằng “tôi cũng có một người con trai đang du học tại Mỹ, nơi học cũng có dịch viêm phổi Vũ Hán. Cách đây 3 tuần, tôi có khuyên cháu mua dự trữ thức ăn đến hết tháng 6 và ở yên trong nhà 3 tháng tới”, theo Tuổi trẻ.

Hoàng Minh