Cựu chủ tịch cùng 3 cựu lãnh đạo công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ bị bắt vì cáo buộc vi phạm pháp luật khi thực hiện dự án Khu đô thị mới Quế Võ (Bắc Ninh).

lanh dao cong ty phat trien nha tay ho
Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới gồm các bị can: Tú Hải, Việt Anh, Quang Tuấn, Ngọc Ngà. (Ảnh: conganbacninh.vn)

Ngày 14/2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết cơ quan CSĐT đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, chỗ làm việc đối với 4 bị can là cựu lãnh đạo công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ (công ty Tây Hồ), gồm:

  • Tân Tú Hải (61 tuổi, ở quận Đống Đa, TP. Hà Nội), thành viên Hồi đông quản trị, cựu tổng giám đốc;
  • Đặng Quang Tuấn (51 tuổi, ở Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội), cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị;
  • Phan Việt Anh (46 tuổi, ở Quận Ba Đình, TP. Hà Nội), cựu Phó Tổng Giám đốc công ty;
  • Chu Thị Ngọc Ngà (60 tuổi, ở quận Tây Hồ, TP. Hà Nội), Trưởng Ban kiểm soát.

Trước đó, hôm 11/2, công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Tất cả các quyết định trên đã được VKSND tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn.

Được biết, vụ án xảy ra tại Công ty Tây Hồ đã được tố giác đến Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, công an Bắc Ninh) từ năm 2018. PC03 đã xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ. Tuy nhiên, quá trình giải quyết tin báo tố giác tội phạm này, đơn vị đã phải tạm dừng do hết thời hạn.

Sau quá trình điều tra, làm rõ, giới chức trách cho rằng Công ty Tây Hồ có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án Khu đô thị mới Quế Võ (Bắc Ninh), trong đó nổi bật là việc cho chuyển nhượng đất với giá thấp hơn rất nhiều so với thị trường… Dự án được khởi công năm 2013 trên diện tích 58 ha với các sản phẩm đất nền, biệt thự, chung cư. Hiện mới có một số căn nhà được xây dựng tại đây.

Công ty Tây Hồ có địa chỉ ở số 2 (ngõ 9, phố Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội), thành lập năm 1984. Ban đầu là doanh nghiệp nhà nước nhưng năm 2004 chuyển sang loại hình cổ phần có vốn nhà nước.

Phạm Toàn

Xem thêm:

Vụ SAGRI: Thuộc cấp của ông Trần Vĩnh Tuyến tử vong trước phiên phúc thẩm