Giả làm khách hàng, Bùi Thị Hà đã trà trộn vào bưu điện xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) lấy cắp ví tiền hàng hơn 40 triệu đồng của bưu điện, sau đó bị công an bắt giữ.

template 1 2
Bị can Bùi Thị Hà tại cơ quan công an. (Nguồn: Công an Thanh Hóa)

Ngày 15/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hậu Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nữ bị can Bùi Thị Hà (SN 1976, ngụ phố Ngô Từ, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, Bùi Thị Hà giả làm người mua sách báo và sim, thẻ điện thoại, trà trộn vào bưu điện xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa). Lợi dụng sơ hở của nhân viên trong việc quản lý tài sản nơi đây, Hà liền lấy cắp một cái ví, bên trong có hơn 40 triệu đồng là tiền bán hàng của bưu điện.

Nhận tin báo, Công an huyện Hậu Lộc đã lên chuyên án truy xét, xác minh và bắt giữ Bùi Thị Hà, là thủ phạm trong vụ trộm cắp nói trên.

Tại cơ quan công an, Hà khai nhận trước đó đã gây ra 3 vụ trộm cắp khác tại TP. Thanh Hóa và huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hóa).

Hành vi trộm cắp của Hà là thường đi xe máy biển số giả, đeo khẩu trang, bịt kín mặt, giả làm khách hàng trà trộn vào các cửa hàng, bưu điện. Lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của nhân viên hoặc chủ cửa hàng để ra tay trộm cắp tiền, tài sản.

Hiện Công an huyện Hậu Lộc đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Được biết, Hà từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. 

Thạch Lam