Giới hữu trách Đắk Nông đã bắt được Nguyễn Văn Phúc, người lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng của chị Lê Thị Thu Thảo, vợ nạn nhân vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.

thủy điện Rào Trăng 3, Đắk Nông
Nguyễn Văn Phúc bị bắt. (Ảnh: baodaknong.org.vn)

Truyền thông nhà nước hôm 24/10 cho biết Nguyễn Văn Phúc (SN 1997, sống ở xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) bị bắt vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Phúc là người chiếm đoạt 100 triệu đồng từ chị Lê Thị Thu Thảo (ở thôn Nam Tiến, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô) – vợ của anh Trần Văn Lộc (là công nhân tử vong tại Thủy điện Rào Trăng 3, Thừa Thiên Huế).

Giới hữu trách đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Phúc, thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm: 9 điện thoại di động, 6 sim điện thoại, 6 thẻ ngân hàng, 1 máy tính…

Bước đầu, Phúc thừa nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Thảo. Ngoài ra, người này còn khai đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền lớn.

Trước đó, chị Thảo chia sẻ với báo chí nhà nước, sau khi biết thông tin về hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị, hàng trăm nhà hảo tâm đã gọi điện hỏi thăm, động viên và ủng hộ giúp đỡ gia đình.

Trưa hôm 20/10, một người đàn ông xưng tên Nghị, sống tại Đà Nẵng, gọi điện thoại cho chị hỏi rất nhiều chuyện.

Ngoài động viên, chia sẻ, người này nói rằng có đơn vị nhà nước muốn gửi tiền cho gia đình nên gửi tin nhắn có đường link cho chị Thảo, đề nghị nhập thông tin cá nhân vào link.

Sau khi nhập thông tin, tài khoản của chị bị mất 100 triệu đồng.

Phạm Toàn