Cơ quan điều tra vừa bắt giữ nghi phạm sát hại 5 người trong gia đình ở quận Bình Tân (TP.HCM).

bat giu nghi pham sat hai 5 nguoi trong gia dinh tai Binh Tan
Người dân tập trung đông trước ngôi nhà có 5 người bị sát hại. (Ảnh chụp màn hình video)

Chiều nay (16/2), cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác nhận đã bắt giữ nghi phạm sát hại 5 người trong gia đình tại hẻm 131 (đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra về hành vi “giết người”.

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Hữu Tình (SN 2000, quê ở tỉnh Tiền Giang), là công nhân làm thuê cho gia đình nạn nhân.

Bước đầu khai nhận với cơ quan điều tra, Tình cho biết được ông Mai Xuân Chinh (chủ nhà) nhận vào làm việc tại cơ sở của ông Chinh được vài tháng nay. Trong quá trình làm việc tại đây, do mâu thuẫn cá nhân nên Tình đã ra tay sát hại cả gia đình ông Chinh.

Sau khi sát hại 5 người, Tình cướp tài sản, bỏ về tỉnh Long An lẩn trốn cho đến khi bị bắt.

Trước đó, trưa ngày 15/2 (tức 30 Tết), một người đàn ông đến nhà giao gà cúng Tết cho gia đình ông Mai Xuân Chinh thì thấy nhà đóng cửa và phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà nên trình báo với công an khu vực.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an TP.HCM đã có mặt tại căn nhà và khám nghiệm hiện trường.

Tổ trưởng khu phố và công an khu vực đã phá cửa có móc khóa để vào bên trong và phát hiện nhiều vết máu cùng thi thể một người phụ nữ nằm trên ghế.

Do chó Becgie của gia đình phản ứng dữ dội nên lực lượng chức năng không đi sâu được vào bên trong. Sau khi chó Becgie bị đơn vị nghiệp vụ đánh thuốc mê khống chế, cơ quan điều tra tiếp tục vào phía trong ngôi nhà và phát hiện thêm 4 thi thể nữa.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu, cả 5 người trong gia đình đều bị sát hại dã man, danh tính của 5 người được xác định là: ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi), bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh), cháu Mai Xuân Triệu (13 tuổi), cháu Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và cháu Mai Huyền Diệp (6 tuổi), là con ruột của vợ chồng ông Chinh.

Cơ quan điều tra cho hay thi thể của bà Mai Thị Hồng được phát hiện ở gần cửa ra vào của căn nhà, thi thể của bốn cha con được phát hiện tại 3 phòng ngủ, trên người có nhiều thương tích.

Theo người dân địa phương, chiều ngày 12/2 (27 tháng Chạp), gia đình ông Chinh tổ chức tiệc tất niên cuối năm để thợ về quê. Từ sáng ngày hôm sau, hàng xóm không thấy ai trong gia đình này xuất hiện và cho rằng gia đình đã về quê ăn Tết.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra nhận định ban đầu nghi phạm là người thợ xin ngủ lại qua đêm hôm 12/2 và truy tìm nghi phạm.

Hiện cơ quan công an đang lấy lời khai của nghi phạm để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nam Phong

Xem thêm: