Ông Nguyễn Văn Sướng, Giám đốc Công ty dịch vụ bảo vệ Hàm Long, bị điều tra về hành vi “Đe dọa giết người” theo quy định tại Điều 133 Bộ luật Hình sự Việt Nam.

ông Nguyễn Văn Sướng, dùng súng đe dọa tài xế
Nguyễn Văn Sướng tại cơ quan điều tra. (Ảnh từ công an Bắc Ninh)

Truyền thông nhà nước vừa lan truyền tin, công an Bắc Ninh có lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Văn Sướng (sinh năm 1968, trú Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh) về hành vi “Đe dọa giết người” theo quy định tại Điều 133 Bộ luật Hình sự.

Ông Nguyễn Văn Sướng là Giám đốc Công ty dịch vụ bảo vệ Hàm Long (có địa chỉ tại số 15 đường Hai Bà Trưng, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh).

Người đàn ông này “nổi tiếng” trên mạng xã hội Việt Nam vào hôm 5/9 vì đã rút súng đe dọa một tài xế lái xe tải, xảy ra trên Quốc lộ 18 thuộc khu vực Cầu Ngà (phường Vân Dương, TP. Bắc Ninh).

Tại cơ quan công an, ông này khai nhận đã sử dụng khẩu súng do mâu thuẫn với tài xế xe tải trong quá trình tham gia giao thông.

Công an sau đó đã khám xét nhà riêng và xác định, ôtô màu đen hiệu Fortuner mang biển kiểm soát 99A – 306.30 là chiếc xe mà ông Sướng đã sử dụng như trong clip được cư dân mạng chia sẻ; đồng thời thu giữ 1 khẩu súng nhãn hiệu RC 88, số hiệu 17470285G; 2 viên đạn cao su và 1 viên đạn hơi cay.

Hiện giới hữu trách tỉnh này đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Phạm Toàn