Nghi can Nguyễn Hữu Phước (SN 1982, ngụ quận 9, TP.HCM) thừa nhận phóng hỏa đốt nhà hàng xóm Lê Thị Huệ, để buộc bán nhà cho mình. Vụ phóng hỏa khiến 5 người tử vong.

nghi can phóng hỏa
Nghi can Nguyễn Hữu Phước phóng hỏa đốt nhà hàng xóm khiến 5 người chết. (Ảnh: congan.com.vn)

Chiều 22/1, Công an quận 9 (TP.HCM) bắt Nguyễn Hữu Phước (tự Hiền, SN 1982), để điều tra hành vi phóng hoả nhà bà Lê Thị Huệ (70 tuổi) trong hẻm đường Đỗ Xuân Hợp.

Trước đó, vào sáng 21/1, một căn nhà trong con hẻm trên đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, TP.HCM bất ngờ cháy khiến 5 người tử vong.

Các nạn nhân gồm bà Lê Thị Huệ (SN 1950), chị Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976, con gái bà Huệ), anh Lê Hoàng Thanh (SN 1980, con trai bà Huệ), anh Lê Hoàng Trung (SN 1978, con trai bà Huệ) và chị Trần Mỹ Huyền (SN 1990, vợ anh Thanh).

nghi can phong hoa tphcm 1
Lửa cháy từ ngoài vào trong, chặn đường thoát thân của các nạn nhân. Trong ảnh, chiếc xe máy dựng ngoài cửa bị cháy rụi tại hiện trường. (Ảnh: congan.com.vn)

Sau hoả hoạn, Công an quận 9 khám nghiệm hiện trường, phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, nghi vấn đây là vụ phóng hoả. Chiều 22/1, Phước bị triệu tập. Đến đêm cùng ngày, Phước thừa nhận phóng hoả nhà bà Huệ.

Phước khai do gia đình bà Huệ ở phía sau, thường ra vào con hẻm nhỏ băng ngang nhà mình nên Phước bực tức, muốn gia đình bà Huệ đi nơi khác ở nên muốn mua lại nhà bà Huệ, nhiều lần hỏi nhưng gia đình không đồng ý.

Rạng sáng 21/1, Phước đốt nùi giẻ đã tẩm xăng, ném vào nơi để 4 xe máy – phía trước cửa nhà bà Huệ. Lửa bén vào xe máy, bùng phát dữ dội tại căn nhà cấp bốn có gác gỗ, rộng chừng 40 m2. Phước vẫn ở nhà mình, xem như không có chuyện gì xảy ra để tránh bị nghi ngờ.

Phước khai mục đích của mình là chỉ để hù dọa gia đình bà Huệ nhưng không ngờ lửa cháy lớn, làm chết cả 5 người.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

Nguyễn Quân

Xem thêm: