Trưa 22/4, Trần Trọng Ca bất ngờ xông vào Nhà thờ giáo xứ An Khê (Gia Lai) đuổi chém, đâm bị thương 3 người, trong đó có một linh mục 70 tuổi, rồi tiếp tục lái xe hơi đi mua xăng quay lại đốt nhà thờ.

nha tho an khe 1
Một nạn nhân bị nghi phạm Ca đâm được cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh: CTV/baogialai.com.vn)

Truyền thông địa phương – báo Gia Lai cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 11h trưa 22/4, Trần Trọng Ca (SN 1991, tức 30 tuổi, trú tại tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê) là nghi phạm thủ ác.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nghi phạm Ca đã lái xe ô tô bán tải đến Nhà thờ Giáo xứ An Khê, cầm theo 1 dao rựa, 1 dao bầu, 1 dao nhọn. Khi đậu xe vào bãi giữ xe của nhà thờ, Ca chém vỡ kính hai xe hơi.

Sau đó, Ca đi vào nhà thờ và đuổi chém người. Mọi người bỏ chạy, Ca đuổi kịp, đâm bị thương 3 người, là Linh mục Trần Quang Tuyền (70 tuổi), ông Nguyễn Văn Tùng (44 tuổi, trú tổ 8, phường An Phú) – là người bán nước trong khu vực nhà thờ và ông Nguyễn Tấn Kiệt (chưa có thông tin chi tiết).

Đâm liên tiếp 3 người, Ca tiếp tục lái xe đi mua xăng rồi quay lại lái xe tông thẳng vào cổng Nhà thờ An Sơn, tưới xăng vào cửa nhà thờ, châm lửa đốt.

nha tho an khe
Vết xăng đốt cháy xém trước cửa nhà thờ. (Ảnh do người dân cung cấp/dẫn qua nld.com.vn)

Người trong nhà thờ kịp phát hiện báo công an. Công an phường An Phú cùng người dân kịp dập lửa. Nghi phạm Ca sau đó bị bắt giữ tại nhà cùng hung khí gây án.

Ba người bị đâm trọng thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, vẫn chưa hết hoảng loạn.

Theo tin từ địa phương, nghi phạm Ca đã có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và có hồ sơ bệnh án mắc bệnh tâm thần. Báo Người Lao Động xác nhận thông tin, cho hay năm 2018, Ca từng điều trị tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Bình Định với chẩn đoán “rối loạn phân liệt cảm xúc, loại hưng cảm”. Sau khi bị bắt ngày 22/4, công an thông báo kết quả kiểm tra nhanh xác định nghi phạm Ca âm tính với chất ma túy.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Vụ đâm chết Bí thư Đảng ủy phường: Nghi can là công an TP. Nha Trang