Nhóm tội phạm gồm 4 bị can giả vờ mua đất để lấy thông tin làm sổ đỏ giả đánh tráo sổ đỏ thật, rồi lừa bán tại nhiều tỉnh thành, đã sa lưới.

Sáng ngày 31/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Nẵng xác nhận đã bắt giữ 4 bị can liên quan đến đường dây làm giả giấy chứng nhận rồi đánh tráo sổ đỏ thật, sau đó thuê người đóng giả làm chủ đất lừa bán cho người khác. 

Một ngày trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm:

  • Đàm Xuân Khuê (58 tuổi, ngụ Hùng Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang);
  • Văn Hữu Thuận (42 tuổi, ngụ Yên Khê, TP.Pleiku, Gia Lai, tạm trú H.Hiệp Hòa, Bắc Giang); 
  • Nguyễn Văn Hà (32 tuổi, ngụ xã Việt Long);
  • Nguyễn Thị Hoàn (36 tuổi, ngụ xã Minh Phú, cùng H.Sóc Sơn, Hà Nội)

Theo cơ quan điều tra, các bị can trên đóng giả làm người mua đất để nắm thông tin sổ đỏ thật của người bán. Từ thông tin có được, nhóm này làm giả sổ đỏ như thật rồi gặp lại chủ đất để lợi dụng sơ hở đánh tráo sổ thật. Cầm được sổ đỏ thật trong tay, họ thuê người đóng giả làm chủ đất để bán đất và lừa người mua. 

Tại Đà Nẵng, nhóm người này đã mua bán trót lọt 4 vụ và thu lợi bất chính 5,6 tỷ đồng của các nạn nhân. Với thủ đoạn tương tự, các bị can trên đã lừa gạt thêm nhiều nạn nhân tại tỉnh Khánh Hòa, TP Hà Nội cùng nhiều tỉnh thành khác.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.  

Theo Thanh Niên, cùng trong ngày 30/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Đà Nẵng phối hợp cùng Công an tỉnh Khánh Hoà và Công an TP. Hà Nội ra quyết định khởi tố đối với 2 bị can khác là Trần Văn Mão (34 tuổi) và Nguyễn Thị Hậu (52 tuổi) cùng trú tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Đây là 2 bị can liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác do cơ quan chức năng hai tỉnh trên thụ lý

images5462245 doi tuong mao
Bị can Trần Văn Mão bị bắt giữ tại cơ quan điều tra vào sáng ngày 16/7. (Ảnh: baokhanhhoa.vn)

Theo báo Khánh Hòa, khoảng 5 tháng trước, sáng 16/7, bị can Trần Văn Mão đã bị bắt giữ bởi Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Công an huyện Mê Linh theo lệnh truy nã “Đặc biệt, Khẩn cấp” khi đang bỏ trốn tại huyện Mê Linh (Hà Nội). Tại Nha Trang, Mão cùng 2 người khác đóng giả làm người mua đất để lấy cắp thông tin, sau đó làm giả sổ đỏ và đánh tráo sổ đỏ thật của bà Trần Thị Hường (trú tại đường Quang Trung, TP Nha Trang) rồi bán với giá 5,15 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền cọc đất 1,2 tỷ từ người mua, nhóm của Mão đã bỏ trốn.

images5462246 lo dat lam son
Lô đất 49B Lam Sơn bị Trần Văn Mão lừa bán với giá 5,15 tỷ đồng vào ngày 31/5. (Ảnh: baokhanhhoa.vn)

Phương Anh (t/h)

Xem thêm: