Vì mâu thuẫn trong làm ăn với anh Vũ Văn Kiên (bố nạn nhân), hai đối tượng Nguyễn Văn Thảo (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) và Nguyễn Khánh Hưng (huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đã ra tay sát hại bé Vũ Hoàng Anh (8 tuổi, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc).

doi tuong giet be 8 tuoi vinh phuc
Hai nghi phạm Nguyễn Văn Thảo (trái) và Nguyễn Khánh Hưng. (Ảnh cơ quan điều tra)

Chiều ngày 16/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 nghi phạm sát hại bé trai Vũ Hoàng Anh (8 tuổi, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc).

Theo cơ quan điều tra, hai đối tượng gây án được xác định là Nguyễn Văn Thảo (SN 1996 ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) và Nguyễn Khánh Hưng (SN 1982 tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc).

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, anh Vũ Văn Kiên (bố nạn nhân) làm nghề múc, vận chuyển đất cát san nền và nguyên liệu gạch ngói.

Ngày 13/4/2018, khi đang múc, vận chuyển đất nguyên liệu gạch ở xã Thanh Trù (TP. Vĩnh Yên), anh Kiên có xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với Nguyễn Cường Trung (SN 1980 ở xã Định Trung, TP. Vĩnh Yên) và Nguyễn Văn Thảo (người làm thuê cho Trung) làm anh Trung bị thương nhẹ ở tay.

Khoảng 19h ngày 14/4, Nguyễn Văn Thảo đi ô tô cùng Nguyễn Khánh Hưng (em trai Nguyễn Cường Trung) từ thị trấn Lập Thạch về TP. Vĩnh Yên.

Khi đi qua khu vực nhà anh Kiên, Thảo thấy cháu Vũ Hoàng Anh đang chơi ở cửa nhà nên bảo Hưng dừng xe. Sau đó, Thảo cầm dao lê đâm hai nhát vào lưng cháu Hoàng Anh rồi quay ra xe của Hưng đang nổ máy chờ sẵn bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, Thảo và Hưng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan CSĐT công an tỉnh khởi tố hai đối tượng vì hành vi giết người.

Phạm Toàn

Xem thêm: