Bà Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ quận 12, TP.HCM) – nữ tài xế điều khiển xe BMW khiến 1 người chết, 7 người bị thương sẽ đối mặt với khung hình phạt từ 3-10 năm tù.

nu tai xe xe BMW Copy
Nữ tài xế Nguyễn Thị Nga. (Ảnh: FB)

Chiều 24/10, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ quận 12) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 2, điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Bà Nga là người lái xe BMW gây tai nạn liên hoàn ở ngã tư Hàng Xanh làm một người chết và nhiều người khác bị thương.

Trước đó, tại trụ sở cảnh sát, bà Nga khai nhận tối 21/10 có dự tiệc và uống bia rượu tại nhà hàng của mình trên đường Pasteur (quận 3). Kết thúc tiệc, bà Nga tự lái xe chạy trên đường Điện Biên Phủ hướng về ngã tư Hàng Xanh.

Đến ngã tư này, bà Nga thấy đèn đỏ nên phanh xe lại. Tuy nhiên, lúc chuyển từ chân ga sang chân thắng thì quai giày cao gót vướng vào chân ga. Bà Nga vội đạp nhầm vào chân ga nên chiếc xe lao về phía trước, gây tai nạn liên hoàn.

Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt, Công an TP.HCM) cho biết nồng độ cồn được đo từ bà Nga là 0,94 mg/lít khí thở.

Theo quy định, với tội như trên, bà Nga sẽ phải đối diện với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù.

Phạm Toàn

Xem thêm: