Bé 21 ngày tuổi ở Kinh Môn (Hải Dương) dương tính virus Vũ Hán do lây nhiễm từ bố (là công nhân tại Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam).

KHU CACH LY HAI DUONG
Khu cách ly tại Chí Linh, Hải Dương. (Ảnh: haiduong.gov.vn)

Giới chức Hải Dương vừa cho biết đã phát hiện một bệnh nhi ở phường An Phụ (thị xã Kinh Môn) nhiễm virus Vũ Hán.

Theo đó, bệnh nhi này mới 21 ngày tuổi, bị lây nhiễm từ bố. Người bố là công nhân làm việc tại Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam (Chí Linh, Hải Dương).

Hiện bé được cách ly, điều trị tại bệnh viện dã chiến thuộc Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương.

Ngoài ca bệnh trên, tại thị xã Kinh Môn cũng có 3 học sinh tại Trường tiểu học Hiến Thành và 1 học sinh trường Mầm non Bạch Đằng dương tính virus Vũ Hán.

Hiện cả 3 em tại trường Tiểu học Hiến Thành đã được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương.

Còn em học sinh tại trường Mầm non Bạch Đằng, lực lượng chức năng đã truy vết được 119 trường hợp F1, trong đó có 75 F1 là bạn học, 10 giáo viên của trường mầm non và một số người dân trong khu vực.

Về nguồn lây của cháu bé 4 tuổi mầm non được xác định do tiếp xúc gần với bệnh nhân N.T.T. (công nhân Công ty TNHH điện tử Poyun Việt Nam).

Hai ổ dịch chưa rõ nguồn lây

Đáng chú ý, tỉnh Hải Dương phát hiện 2 ổ dịch chưa tìm được mối liên hệ giữa ca bệnh với ổ dịch tại Chí Linh.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân Đ.N.Đ. (44 tuổi, ở thôn Gạch, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng) phát hiện dương tính vào chiều tối 1/2.

5 người có liên quan đến bệnh nhân được phát hiện dương tính gồm: vợ, mẹ vợ, con trai và 2 cô nhân viên quán karaoke.

Như vậy, ổ dịch này có 6 ca dương tính, chưa tìm được mối liên hệ giữa ca bệnh với ổ dịch tại Chí Linh.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân P.T.N. (20 tuổi, ở đội 7 thôn Ngọc Hòa, xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang) dương tính ngày 1/2.

Ngày 2/2, một người tiếp xúc F1 với N. cũng được xác định nhiễm virus Vũ Hán.

Hiện ổ dịch có 2 ca bệnh, chưa tìm được mối liên hệ giữa ca bệnh với ổ dịch tại Chí Linh.

Tính đến 6 giờ ngày 3/2, Hải Dương có 226 ca nhiễm tại 7 huyện, thị xã, thành phố: Chí Linh (157); Kinh Môn (41); Nam Sách (12); Cẩm Giàng (6); Kim Thành (4); TP. Hải Dương (4); Ninh Giang (2). Các huyện Kim Thành, Nam Sách không phát sinh ca mắc mới.

Trong ngày 2/2, tỉnh xác định 3 ổ dịch mới, gồm: 6 ca ở thôn Gạch, thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng); 2 ca ở thôn Ngọc Hòa, xã Vĩnh Hòa (Ninh Giang); 4 ca ở Thạch Khôi (TP. Hải Dương).

Hiện tại có 165 bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Chí Linh; 52 người đang điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương và 9 bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Tỉnh này cũng có 6.012 trường hợp F1 đang được cách ly tập trung và 20.667 F2 cách ly tại nhà. Riêng TP. Chí Linh cách ly 3.855 F1 và 7.124 F2.

Minh Long

https://trithucvn.co/tin-tuc-vn/ve-que-o-hai-duong-tu-9-1-ba-nguoi-trong-gia-dinh-tai-tp-ha-long-duong-tinh-ncov.html