Thấy cháu V. đang đi bộ từ trường về nhà, một nam thanh niên đã ép cháu lên xe, nói chở về nhưng đưa thẳng lên rẫy cà phê hãm hiếp. Sự việc xảy ra tại tỉnh Gia Lai. 

be gai 9 tuoi bi nam thanh nien ep buoc ham hiep tren duong di hoc ve
Bị cáo Rơ Lan Núp tại phiên tòa ngày 31/8. (Ảnh: R’ô Hok/baogialai.com.vn)

Sáng 31/8, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Rơ Lan Núp (SN 2001, trú tại làng Mrông Ngó 4, xã Ia Ka, huyện Chư Păh) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo Điều 142 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo hồ sơ vụ án, Núp là quen biết gia đình cháu R.C.V. (SN 2013). Vào khoảng 11h ngày 18/1/2022, Núp đi xe máy thì nhìn thấy cháu V. đang đi bộ từ trường học về.

Nảy sinh ý đồ xấu, Núp bảo cháu V. lên xe máy của mình để chở về nhà, dọa đánh cháu V. nếu không đi. Hoảng sợ, cháu V. lên xe của Núp. Nạn nhân sau đó bị Núp chở đến khu vực rẫy cà phê của người dân trong làng rồi hãm hiếp. Tính tại thời điểm bị xâm hại, cháu V. mới hơn 8 tuổi.

Hành vi của bị cáo Núp bị xác định là đặc biệt nguy hiểm, đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của trẻ em, đồng thời làm ảnh hưởng đến tâm sinh lý, sự phát triển bình thường và để lại nhiều hệ lụy khác trong tương lai của người bị hại.

Sau khi xem xét hồ sơ, xét hỏi và tranh luận tại tòa, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt Rơ Lan Núp 18 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Tại Tiền Giang, ngày 26/8, VKSND huyện Tân Phước đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đời (SN 1986, trú huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo Điều 145 Bộ luật Hình sự 2015.

Nạn nhân là N.T.B.N. (SN 2006), là cháu ruột gọi bị can Đời là chú.

Vụ việc bị phát hiện theo đơn tố giác của mẹ cháu N. Tại cơ quan điều tra, Đời khai nhận từ tháng 8/2020 đến tháng 2/2022, lợi dụng lúc nhà không có người đã nhiều lần giao cấu với cháu N. dẫn đến mang thai và sinh con vào ngày 5/6/2022.

Nguyễn Sơn