Trong lúc đi bắt dơi dưới chân cầu Hà Nha (tỉnh Quảng Nam), hai thanh niên giật mình phát hiện thi thể một bé sơ sinh đang bị phân hủy nặng, nằm sát chân cầu.

be so sinh vai ngay tuoi bi bo duoi chan cau ha nha quang nam
Khi được phát hiện, bé gái sơ sinh đã trong quá trình phân hủy nặng. (Ảnh: Người dân ghi lại/dẫn qua Quảng Nam 24h/Facebook)

Chiều 7/1, UBND xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) xác nhận người dân xã này vừa phát hiện thi thể một bé sơ sinh dưới chân cầu Hà Nha.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 6/1, hai thanh niên đi bắt dơi dưới chân cầu Hà Nha bất ngờ phát hiện thi thể một bé sơ sinh đang trong quá trình phân hủy nặng, nên báo với chính quyền địa phương.

Khi được phát hiện, thi thể bé sơ sinh nằm trên một mảnh áo mưa màu xanh. Qua khám nghiệm tử thi, thi thể được xác định là một bé gái, khoảng vài ngày tuổi, tử vong từ 4-5 ngày trước.

Hiện thi thể bé gái đã được an táng theo phong tục địa phương.

Vài ngày trước, tại TP.HCM, sáng 3/1, người dân kiểm tra một chiếc áo khoác cuộn tròn khả nghi trên vỉa hè đường Nguyễn Xiển (phường Long Bình, TP. Thủ Đức), phát hiện thi thể bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn nằm bên trong.

Bé gái được quấn khăn, bọc trong chiếc áo khoác màu vàng, bên cạnh là bình sữa và hai hộp sữa tươi.

Công an TP. Thủ Đức nhận định bé gái bị bỏ rơi trước đó, do không ai phát hiện ra dẫn đến tử vong.

Minh Sơn