Theo lời khai của mẹ ruột cháu bé và người tình, cả hai đã cho bé A.T hút ma túy đá trong lúc đùa giỡn, rồi dùng điện thoại quay lại.

be trai 3 tuoi bi ep hut ma tuy 2
Hình ảnh bé trai A.T (3 tuổi) nghi bị ép hút ma túy, bị bạo hành trong clip. (Ảnh chụp màn hình)

Ngày 18/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thảo Nguyên (SN 2000, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) và Lê Văn Bậm (SN 1979, ngụ quận 10, TP.HCM) để điều tra về tội “Hành hạ người khác”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP ra quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giữ sang cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyên do bị can đang mang thai 31 tuần.

Bị can Nguyên là mẹ ruột của bé trai T.N.A.T (3 tuổi). Bị can Bậm là người chung sống không hôn thú với Nguyên. Trong các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội tối 24/3 vừa qua, bé A.T nghi bị bạo hành, ép hút ma túy đá.

Tại cơ quan điều tra, bị can Bậm và Nguyên khai đã cho bé T.A sử dụng ma túy đá 1 lần trong lúc đùa giỡn. Bị can Bậm là người cho bé hút ma túy, còn bị can Nguyên dùng điện thoại để quay lại.

Các đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông xăm trổ kín tay, chân có dấu hiệu bạo hành, ép bé trai 3 tuổi sử dụng chất nghi là ma túy sau đó bị lan truyền rộng trên mạng xã hội.

Cùng thời điểm này, Công an TP.HCM nhận trình báo của anh T.M.T (SN 1993, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM), là cha ruột của bé trai 3 tuổi trong clip.

Theo nội dung trình báo, anh T. và chị Nguyên là vợ chồng, có hai con. Do mâu thuẫn, chị Nguyên đưa hai con là cháu T.N.A.N (5 tuổi) và T.N.A.T (3 tuổi) bỏ đi, chung sống như vợ chồng với anh Bậm.

be trai 3 tuoi bi ep hut ma tuy 1
Lê Văn Bậm tại cơ quan điều tra. (Ảnh chụp màn hình/longantv)

Cuối năm 2022, khi nghe thông tin Nguyên có sử dụng ma túy, anh T. đã đưa con đầu về nhà. Riêng bé A.T vẫn sống với mẹ. Đến ngày 22/3, anh T. phát hiện đoạn clip quay lại hình ảnh nghi vấn cháu A.T bị Nguyên và Bậm ép sử dụng ma túy nên trình báo cơ quan công an, đồng thời đăng tải clip trên các trang mạng xã hội.

Chiều 26/3, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an huyện Hóc Môn bắt giữ Lê Văn Bậm khi đang lẩn trốn tại nhà mẹ ruột ở huyện Củ Chi.

Khám xét nơi ở của Bậm, công an phát hiện, thu giữ 0,21g ma túy (Methamphetamine) cùng dụng cụ sử dụng chất ma túy và một số tang vật khác có liên quan. Bậm và Nguyên được xác định dương tính với ma túy, còn cháu A.T âm tính với ma túy.

Cháu A.T được Công an TP.HCM đưa đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện, kết quả sức khỏe ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố Lê Văn Bậm về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Sơn