Vụ bé trai 3 tuổi nghi bị người tình của mẹ ép dùng ma túy, sau khi kiểm tra, bé âm tính với ma túy, sức khỏe ổn định, cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục, bàn giao bé về cho gia đình chăm sóc.

cong an xac minh video be 2 tuoi duoc cho la bi ep hut ma tuy da
Người đàn ông cầm búa đe dọa và nghi ép bé trai sử dung ma túy. (Ảnh: Chụp từ màn hình/video)

Hôm nay (29/3), liên quan vụ việc cháu bé 3 tuổi nghi bị mẹ ruột và người tình bạo hành và ép hút ma túy, hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang tạm giam Lê Văn Bậm (SN 1979, ngụ quận 10) để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng hoàn tất các thủ tục để bàn giao cháu bé cho gia đình chăm sóc.

Lê Văn Bậm là người đã ép bé T.N.A.T (SN 2020) dùng chất ma túy đá trong các clip lan truyền trên mạng.

Liên quan đến vụ việc, công an đang củng cố hồ sơ để điều tra Bậm và Nguyễn Thảo Nguyên (SN 2000, mẹ của bé A.T.) về hành vi hành hạ, ngược đãi và dụ dỗ, xúi giục người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 24/3, Công an TP.HCM tiếp nhận tin báo từ anh T.M.T về việc phát hiện các đoạn clip ghi lại cảnh con ruột anh là bé T.N.A.T có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi giục sử dụng chất ma túy tại một căn nhà ở xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn).

Qua truy xét, cơ quan công an xác định người xuất hiện trong clip là Lê Văn Bậm và Nguyễn Thảo Nguyên nên tiến hành tổ chức truy tìm.

Ngày 26/3, khi Nguyên và Bậm đang lẩn trốn tại nhà mẹ ruột của Bậm ở xã Tân An Hội (huyện Củ Chi) thì bị cơ quan công an phát hiện. Qua khám xét nơi ở của đối tượng, công an thu giữ 0,21gr ma túy và một số tang vật liên quan.

Qua test nhanh, Bậm và Nguyên đều dương tính với ma túy. Lúc này Nguyên đang mang thai 7 tháng. Còn Bậm, qua xác minh lý lịch, đối tượng từng có tiền án tiền sự.

Sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng đã đưa bé A.T đi giám định, kiểm tra sức khỏe. Kết quả kiểm tra, bé A.T. âm tính với ma túy, sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu bất thường.  Hiện bé đã được bàn giao cho gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng. 

Cha ruột của bé A.T. – anh T.M.T. (SN 1993, ngụ quận Tân Bình) cho biết, bản thân rất muốn đưa bé về với mình để chăm sóc cho bé, nhưng chưa thể hoàn tất được các thủ tục. Trước mắt, nếu con trai anh không được phía nhà ngoại nhận nuôi dưỡng thì bé sẽ được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội vì mẹ bé đang bị điều tra.

Theo anh T.M.T, năm 2021, do mâu thuẫn nên vợ anh là Nguyễn Thảo Nguyên đã mang theo 2 con bỏ đi và chung sống với Bậm. Cuối năm 2022, sau khi biết được Nguyên sử dụng ma túy, anh T.M.T đã đến đón người con lớn về. Đến ngày 22/3 vừa qua thì anh T.M.T phát hiện đoạn clip trên. 

Sau đó, Bậm và Nguyên đã xóa tài khoản Facebook và đưa bé A.T. bỏ trốn qua nhiều nơi khác cho đến khi bị lực lượng công an phát hiện.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý vụ việc.

Thạch Lam