Việc một bé trai khoảng hơn 10 tuổi trực tiếp lái phà đưa người và xe qua sông Đồng Nai tại bến đò Hiếu Liêm (kết nối giữa hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương) vừa bị phát giác qua mạng xã hội. Giới chức tỉnh Đồng Nai hứa sẽ xác minh vào đầu tuần, xử lý nghiêm vụ việc.

be trai hon 10 tuoi lai pha cho khach qua song dong nai
Bé trai hơn 10 tuổi trực tiếp điều khiển phà qua sông Đồng Nai. Xung quanh là nhiều người lớn và xe máy trên phà. (Ảnh chụp màn hình clip/Facebook)

Theo tin từ báo Đồng Nai, bến đò Hiếu Liêm nằm trên con sông Đồng Nai, tại xã Hiếu Liêm, kết nối giữa huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) và huyện Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương). Bến đò này hiện có 3 chủ đò cùng hoạt động là bà N.T.Đ., ông N.V. K. và bà N.T.H.

Tuy nhiên, ngày 28/8, mạng xã hội Facebook lan truyền clip do người dân ghi lại cảnh một bé trai khoảng hơn 10 tuổi đang điều khiển đò (biển số ĐN-0871) chở người và xe máy tại khu vực bến đò Hiếu Liêm. Bé trai này trực tiếp cầm vô lăng điều khiển phà. Trên phà, không thấy ai mặc áo phao theo quy định.

Trung bình mỗi ngày có khoảng 300-500 khách qua lại ở bến đò Hiếu Liêm. Trong khi tình hình giao thông đường thủy qua đây được đánh giá là khá phức tạp với lòng sông sâu, nước chảy xiết tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy.

Hàng chục người và xe ở trên con phà do bé trai hơn 10 tuổi điểu khiển ở bến đò Hiếu Liêm, trên sông Đồng Nai. (Nguồn: Người dân ghi lại/Facebook)

Cùng ngày, ông Nguyễn Phan Trong, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai, cho biết Thanh tra Sở sẽ phối hợp với địa phương mời chủ bến phà làm việc vào đầu tuần về việc để “tài công” trẻ con điều khiển phà, cùng các vấn đề liên quan đảm bảo an toàn giao thông trên phà.

Nguyễn Sơn